Vác hung khí 'hò' nhau đi đòi nợ

Chiều nay (2/3), Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự 07 thanh niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm với hành vi 'Cưỡng đoạt tài sản' trên địa bàn khóm An Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.

Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Cẩm (sinh năm 2002, cư trú khóm An Hưng, phường Mỹ Thới) trong thời gian làm việc tại tỉnh Bình Dương có mượn của đối tượng Đỗ Đình Hoàng, sinh năm 1994, ngụ Thuận Thành, Bắc Ninh và Lê Văn Tài, sinh năm 1985, ngụ Bến Cát, tỉnh Bình Dương số tiền 30 triệu đồng với hình thức trả góp trong vòng 02 tháng, số tiền cả gốc lẫn lãi là 50 triệu đồng.

Các đối tượng và hung khí trên xe bị thu giữ.

Các đối tượng và hung khí trên xe bị thu giữ.

Do chị Cẩm không có khả năng chi trả nên sáng 02/3, Hoàng và Tài dùng xe ô tô chở theo 05 thanh niên gồm: Nguyễn Thanh Tuyền, sinh năm 1994, ngụ Ngọc Hiển, Cà Mau; Dương Hoài Đủ, sinh năm 1995, ngụ Châu Thành, An Giang; Nguyễn Thanh Phong, sinh năm 2000, ngụ Tân Kỳ, Nghệ An; Nguyễn Duy Khánh, sinh năm 2002 và Thạch Thanh Dương, sinh năm 1992 cùng ngụ Bến Cát, Bình Dương mang theo nhiều hung khí gồm dao, kiếm tự chế, bom xăng, bình xịt hơi cay, gậy điện… đến nhà chị Cẩm đòi nợ, đập phá đồ đạc và lấy đi một xe mô tô hiệu Vario trị giá hơn 44 triệu đồng.

Gia đình chị Cẩm đã điện thoại trình báo cho Công an phường Mỹ Thới kịp thời đến ngăn chặn, bắt giữ nhóm thanh niên.

Hiện trường nhà chị Cẩm sau khi bị nhóm thanh niên đến đập phá, đòi nợ.

Qua test nhanh có 01 đối tượng trong nhóm này dương tính với chất ma túy. Hiện Công an TP Long Xuyên đang tạm giữ các đối tượng cùng tang vật để củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Quỳnh Như - Khánh Thùy

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-luat/vac-hung-khi-ho-nhau-di-doi-no-575503.html