Vác loa 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' kêu gọi tiết kiệm điện

Chiếc loa phóng thanh đã trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện trong những ngày nắng nóng cao điểm vừa qua.

Nhân viên điện lực "đi từng ngõ, gõ từng nhà" kêu gọi người dân chung tay tiết kiệm điện.

PV Báo Sức khỏe & Đời sống theo chân các nhân viên điện lực quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm điện:

Vào giờ cao điểm các buổi tối hàng ngày, nhân viên điện lực tại khu vực quận Hoàng Mai lại rong ruổi trên chiếc xe máy đi khắp các tuyến đường, ngõ ngách,... để phát loa tuyên truyền, kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm.

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguy cơ thiếu điện là điều có thể xảy ra. Đơn vị đang nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng điện phục vụ khách hàng.

Được biết, tổng sản lượng điện tiết kiệm điện trên toàn địa bàn thành phố tính từ ngày 15 đến 30/5 đạt hơn 12 triệu kWh. Trong đó, có hơn 3.000 lượt khách hàng trọng điểm tham gia phối hợp thực hiện điều chỉnh nhu cầu phụ tải điện với sản lượng điện tiết giảm được gần 2 triệu kWh.

Buổi tối hàng ngày, nhân viên điện lực di chuyển trên các tuyến đường, phố, ngõ ngách trực tiếp gặp người dân đồng thời phát loa kêu gọi người dân sử dụng điện tiết kiệm.

Chiếc loa phóng thanh len lỏi vào từng ngõ ngách đã trở thành công cụ tuyên truyền hữu hiệu, kêu gọi người dân sử dụng tiết kiệm điện.

Anh Thái Văn Biên (Đội quản lý Điện 1) cho biết, khi được tuyên truyền, kêu gọi đa số người dân đều ủng hộ.

Việc tiết kiệm điện vào giờ cao điểm là một việc làm vô cùng ý nghĩa trong thời điểm hiện nay.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/vac-loa-di-tung-ngo-go-tung-nha-keu-goi-tiet-kiem-dien-169230606083213632.htm