Vaccine MERS có hiệu quả với lạc đà

Đã phát hiện ra loại vaccine mới có hiệu quả trong việc điều trị hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) ở những con lạc đà.

Lạc đà được xem là vật chủ gây chết người do loại virus MERS gây ra. (Nguồn: Immortal)

Kết quả được công bố trên tạp chí Khoa học hôm 17/12 vừa qua,theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Đức. Theo kết quả được công bố, những con lạc đà được xem là vật chủ chính gây chết người do loại virus này xuất hiện trở lại tại Ả Rập Saudi năm 2012.

Theo những thống kê của Tổ chức Y thế Thế giới (WHO), tính đến thời điểm này đã có hơn 1.600 trường hợp ghi nhận nhiễm MERS tại 26 quốc gia, trong đó có gần 600 người chết do nhiễm MERS.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêm vaccine phòng ngừa trên những vật chủ (lạc đà) có thể làm giảm nguy cơ lây lan sang người.

Theo đó, các nhà khoa học đã sử dụng thuốc xịt mũi cho bốn con lạc đà có chứa vaccine, trong khi bốn con lạc đà khác dùng giả dược. Sau ba tuần, tất cả tám con lạc đều đã bị nhiễm virus MERS.

Sau khi quan sát, các nhà khoa được đã thu được kết quả như sau: những con lạc đà dùng giả dược đã bị nhiễm bệnh với biểu hiện chảy nước mũi, những con còn lại thì không.

Từ đó có thể rút ra kết luận, những con được tiêm vaccine có mức độ virus giảm đáng kể so với việc dùng giả dược.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng loại vaccine mới này là một loại biến thể của vaccine đậu mùa đã được biến đổi gen. Vì vậy, tính đến thời điểm này vẫn chưa có gì là chắc chắn loại vaccine có thực sự hiệu quả trên người hay không. Tuy nhiên, việc tìm ra loại vaccine này đã mở ra một cơ hội mới cho những bệnh nhân bị nhiễm virus MERS.

Trang Ngân (theo Immortal)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/vaccine-mers-co-hieu-qua-vo-i-lac-da-26018.html