Vaccine phòng lao có thể hỗ trợ phòng bệnh COVID-19

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ben Gurion và Đại học Do Thái Jerusalem của Israel phát hiện ra vaccine phòng bệnh lao có thể hỗ trợ phòng ngừa COVID-19. Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Ben Gurion và Đại học Do Thái Jerusalem đăng trên tạp chí Vaccines ngày 10/8.

Trong nghiên cứu được đăng trên tạp chí Vaccines ngày 10/8, các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu thu thập từ 55 nước, chiếm 62,9% dân số thế giới, để tìm hiểu mối tương quan giữa vaccine BCG phòng lao và kết quả phòng chống bệnh COVID-19. Kết quả cho thấy những nước cung cấp BCG chủng ngừa lao rộng rãi phần nào phòng ngừa được bệnh COVID-19, theo đó giảm tỉ lệ tử vong và mắc bệnh. Tỉ lệ bảo vệ cao đáng kể trong số những người ở độ tuổi từ 24 trở xuống đã tiêm vaccine này trong 15 năm qua.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy sự tương quan nghịch biến (nếu biến số này tăng thì biến số kia giảm và ngược lại) giữa số năm tiêm chủng BCG và tỷ lệ tử vong/triệu người trong dịch COVID-19.

Ngoài ra, các kết quả phân tích những biến số liên quan đến kinh tế, nhân khẩu học, y tế và phòng dịch cũng cho thấy tác dụng của nhiều năm tiêm chủng BCG đối với kết quả phòng bệnh COVID-19.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành phân tích tương tự đối với vaccine phòng bệnh sởi và rubella, song phát hiện những vacicne này không có liên quan đáng kể đối với các kết quả phòng chống COVID-19.

Hàn Quốc phát hiện thêm 3 biến chủng SARS-CoV-2 mới

Trong một diễn biến liên quan khác, theo Đài CNA, giới chức y tế Hàn Quốc công bố đã phát hiện 3 chuỗi gene đột biến mới của SARS-CoV-2 trên 3 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài, gồm 2 người từ Pakistan và một người từ Uzbekistan.

Cả 3 đột biến đều xảy ra ở protein gai của virus, đây là bộ phận giúp virus xâm nhập vào tế bào trong cơ thể người. Khoa học hiện chưa rõ những đột biến này có ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm của virus hay không.

Tới thời điểm hiện tại, các biến dị này chưa gây ảnh hưởng tới việc xét nghiệm PCR để phát hiện SARS-CoV-2, song Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho rằng vẫn cần xem xét thêm về những thay đổi liên quan tới khả năng lây nhiễm hay phát bệnh khi nhiễm virus.

“Cả 3 bệnh nhân đều được cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc. Không có người nào tiếp xúc gần với họ”, ông Jeong Eun Kyeong, lãnh đạo KCDC, cho biết.

Theo Hãng tin Yonhap, để đi đến phát hiện trên, Hàn Quốc đã tiến hành phân tích gene virus lấy từ bệnh phẩm của 776 bệnh nhân COVID-19, bao gồm 579 ca nhiễm cộng đồng và 179 ca nhập cảnh.

H.Phương (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vaccine-phong-lao-co-the-ho-tro-phong-benh-covid19/403953.vgp