Vạch trần thủ đoạn lừa đảo người đồng bào vượt biên trái phép

Gần đây, một số hộ dân là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Chư Pưh và huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ đã bị các đối tượng lừa bán tài sản có giá trị để vượt biên sang Campuchia, Thái Lan. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng vào cuộc, điều tra và hỗ trợ nạn nhân trở về địa phương an toàn.

Đầu tháng 2-2023,thông qua mạng xã hội, các đối tượng tiếp cận với anh Siu Phương ở làng Hra, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh. Bằng thủ đoạn nhắn tin, gọi điện, các đối tượng này đã vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ, lương cao, nhanh chóng làm giàu ở nước ngoài. Bán hết tài sản, anh Phương đã đưa cả gia đình gồm vợ và 2 con nhỏ cùng vượt biên.

Cũng với thủ đoạn trên, gia đình chị Siu H’Piep ở làng Kênh Mek, xã Ia Le, huyện Chư Pưhcùng chồng và 2 con nhỏ đã gom góp hết tài sản chuyển cho các đối tượng số tiền 90 triệu đồng để vượt biên. Chỉ đến khi sang nơi đất khách, gia đình chị mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn.

Từ đầu tháng 2-2023 đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã ngăn chặn 5 nhóm, 19 người trên địa bàn huyện Krông Pa và Chư Pưh, tỉnh Gia Lai vượt biên; bắt, tạm giữ 5 đối tượng tổ chức cho người khác vượt biên. Bằng thủ đoạn tổ chức cho những người bị lừa đi du lịch sang Thái Lan bằng đường hàng không sau đó các đối tượng ở Thái Lan hướng dẫn họ trốn ở lại. Hoặc tổ chức vượt biên bằng đường bộ, sau đó theo các đường tiểu ngạch sang Campuchia rồi qua Thái Lan.

Liên tục trong những năm gần đây, với chiêu bài tìm việc nhẹ, lương cao tại nước ngoài, hàng chục người dân tộc thiểu số tại Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đưa ra nước ngoài rồi bỏ mặc. Hiện vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai củng cố hồ sơ để khởi tố hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Thêm một lời cảnh tỉnh cho người dân không nên tin vào những lời đường mật của những kẻ lừa đảo về cuộc sống giài sang nơi xứ người.

Thực hiện : Duy Hòa

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/vach-tran-thu-doan-lua-dao-nguoi-dong-bao-vuot-bien-trai-phep