Vải chống nóng

Tuy mới vào đầu mùa nóng nhưng thị trường vải chống nóng tại TP.HCM đã nhộn nhịp với hàng chục loại vải mới xuất hiện.

Ông Nguyễn Nhật Luân, Giám đốc siêu thị vải Nhật Luân (Q.1, TP.HCM) cho biết, nếu như mùa nóng năm ngoái người dân đổ xô đi mua các loại vải chống nóng như tole lạnh, lụa lạnh, satin giấy, thun giấy, thun cotton... thì năm nay họ chọn các loại vải như sô giấy, cotton giấy, thun tâm giấy, sô lưới hai da… để đối phó với cái nóng. Đây là các loại vải chống nóng mới vừa xuất hiện trên thị trường vài ngày qua.

Các loại vải trên có chung đặc điểm là thoáng mát, tạo cảm giác dễ chịu cho người mặc; mỗi loại đều có những vẻ đẹp riêng, thu hút những đối tượng khách hàng khác nhau. Chẳng hạn, vải sô cực mỏng, mát, có hoa văn chủ đạo là sọc ca-rô hoặc hoa tươi sặc sỡ thích hợp cho những ai muốn may áo kiểu hoặc áo đầm. Vải cotton giấy có hoa văn sọc và hoa xen kẽ ẩn hiện rất lạ, phù hợp với những người yêu thích sự mới mẻ, phá cách. Còn vải thun tâm giấy lại mang đến phong cách “bụi” cho người mặc với kiểu dệt tạo lớp dày lớp mỏng xen kẽ nhau cùng một vài chỗ được wash. Vải sô lưới hai da thích hợp với những người chuộng áo sơ mi cách điệu. Vải lụa rủ thì không nhăn sau khi giặt nên thích hợp với những ai thích mặc đầm nhưng bận rộn, không có thời gian ủi đồ thường xuyên…

Nhộn nhịp người mua vải chống nóng

Giá bán tham khảo

- Sô giấy: 80.000 đồng/m
- Cotton giấy: 80.000 đồng/m
- Sô lưới hai da: 90.000 đồng/m
- Lụa rủ: 120.000 đồng/m
- Thun tâm giấy: 110.000 đồng/m
- Jean wash hoa: 120.000 đồng/m
- Satin gấm: 120.000 đồng/m

Vì sở hữu những tính năng ưu việt như trên nên giá bán các loại vải chống nóng nói trên được cho là khá cao khiến không ít người tiêu dùng ngần ngại, phần lớn cao gấp đôi so với các loại vải thường. Cụ thể, các loại vải như lụa rủ, satin gấm, thun tâm giấy, jean wash hoa… bán tại các siêu thị vải đều có giá từ 110.000 đồng - 120.000 đồng/m (khổ 1,4m). Chị Thanh Trúc (ngụ ở Q.5, TP.HCM) - người chuyên săn hàng chống nóng nhiều năm qua truyền kinh nghiệm: “Để tiết kiệm chi phí trong việc sắm vải chống nóng, người mua có thể đến chợ An Đông hoặc chợ Bến Thành chọn vì hai nơi này có giá bán rẻ hơn ở siêu thị khoảng 20%, tức là khoảng 20.000 đồng - 30.000 đồng/m, tùy loại”. Tuy nhiên, việc mua ở chợ lại đòi hỏi người tiêu dùng phải có kỹ năng chọn vải vì nếu không sẽ dễ mua nhầm hàng chất lượng kém. Ví dụ như vải sô giấy và sô bôi có mình vải và hoa văn gần giống nhau, nhưng nếu kiểm tra kỹ sẽ thấy mình vải của sô giấy mịn và chắc hơn so với sô bôi. Sau khi dùng một thời gian ngắn, vải sô bôi sẽ đổ lông còn vải sô giấy thì không. Giá bán của sô giấy là 80.000 đồng/m còn giá bán của sô bôi là 50.000 đồng/m. Chị Hương kinh doanh vải ở Q.5 cũng cho rằng nếu có nhu cầu, người tiêu dùng nên mua sớm, vừa được giá rẻ lại có nhiều hoa văn để lựa chọn, để đến mùa cao điểm (khoảng tháng 4-5), sẽ không mua được một số loại vải.

Dự đoán, năm nay, vải sô giấy có thể xảy ra tình trạng cháy hàng, khách muốn mua phải đặt trước vì đây là loại vải đang rất được ưa chuộng. Mới vào đầu mùa nóng nhưng người mua đã tấp nập. Sức mua hiện tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Bài & ảnh: Minh Tuệ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/vai-chong-nong-415273.html