Vai diễn Joker tiếp tục thắng giải Quả Cầu Vàng

11 năm sau khi Heath Ledger thắng giải Quả Cầu Vàng cho vai Joker trong 'The Dark Knight', vai diễn này đã lần nữa giúp Joaquin Phoenix được xướng tên.

Ricky Gervais tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2020 - Ảnh: Getty

Ricky Gervais tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2020 - Ảnh: Getty

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2020 vừa kết thúc tại khách sạn Beverly Hilton ở thành phố Los Angeles. Đây là sự kiện thường niên do Hiệp hội Phóng viên nước ngoài tại Hollywood (HFPA) tổ chức nhằm tôn vinh các thành tựu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nó là lễ trao giải thu hút nhiều sự chú ý nhất bên cạnh Oscars, Emmy và Grammy.

Năm nay, danh hài người Anh Ricky Gervais lần thứ 5 đảm nhận vai trò người dẫn chương trình. Ông nổi tiếng với việc chọc ngoáy các ngôi sao Hollywood thay vì ca ngợi họ như nhiều MC khác. Cách đây vài năm, Ricky Gervais còn thẳng thắn tuyên bố “các hãng phim đã chi trả tiền để mua giải cho gà cưng của mình rồi” trong lúc dẫn chương trình Quả Cầu Vàng.

Sam Mendes nhận giải "Phim hay nhất"

Hạng mục “Phim chính kịch hay nhất” đã thuộc về tác phẩm chiến tranh 1917 của đạo diễn Sam Mendes - người chiến thắng luôn hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Đây là phim gốc đầu tiên của ông sau 1 thập niên (không tính hai phim James Bond Spectre Skyfall). 1917 được giới chuyên môn đánh giá rất cao, đặc biệt là phần ghi hình. Cảnh đại chiến trong phim đã được Roger Deakins quay và chỉnh sửa trông giống như được thực hiện chỉ trong một lần quay.

1917

1917 đã đánh bại The Irishman, Joker, Marriage StoryThe Two Popes. Với kinh phí 90 triệu USD, bộ phim này chỉ thu được 2,5 triệu USD tiền vé sau khi chiếu hạn chế tại vài rạp vào dịp Giáng sinh. Giải Quả Cầu Vàng lần này đã đưa 1917 lên dẫn đầu cuộc đua đến Oscars 2020 và giúp nó tăng doanh thu khi được chiếu rộng rãi.

“Phim hài/ca nhạc hay nhất” gọi tên Once Upon a Time in Hollywood. Brad Pitt trong vai Cliff Booth cũng nhận giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”. Đây là giải Quả Cầu Vàng thứ 3 trong sự nghiệp của anh sau 12 Monkeys (hạng mục “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất”) và 12 Years a Slave (vai trò nhà sản xuất). Kết thúc bài diễn văn, Brad Pitt đã đùa với bạn diễn Leonardo DiCaprio rằng: “Nếu là tôi, tôi sẽ chia sẻ tấm ván với anh” (ám chỉ phân cảnh gây tranh cãi giữa Rose và Jack trong “Titanic”).

Quentin Tarantino tuy thua Sam Mendes tại hạng mục “Đạo diễn xuất sắc nhất” nhưng đã thắng hạng mục “Kịch bản gốc hay nhất”.

“Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim chính kịch” lần lượt thuộc về Joaquin Phoenix trong Joker và Reneé Zellweger trong Judy. Đây là lần thứ 2 vai Joker nhận giải Quả Cầu Vàng sau Heath Ledger vào năm 2009. Cặp đôi này cũng là hai cái tên sáng giá nhất cho giải Oscars sắp tới.

Joaquin Phoenix

Trước khi lễ trao giải diễn ra, Jennifer Lopez là cái tên nặng ký nhất tại hạng mục “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” với vai Ramona trong Hustlers, nhưng đáng tiếc cô đã thua về tay Laura Dern trong Marriage Story.

Ngôi sao mới nổi gốc Á Awkwafina đã bất ngờ vượt qua Emma Thompson và chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc” cho The Farewell. Màn hóa thân thành huyền thoại âm nhạc Elton John của Taron Egerton trong Rocketman đã giúp anh chiến thắng hạng mục “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim hài/ca nhạc”. Còn Elton John cũng ẵm giải “Ca khúc nhạc phim hay nhất” cho (I'm Gonna) Love Me Again.

Taron Egerton

Bất ngờ nhất, có lẽ là hạng mục “Phim hoạt hình hay nhất”. 4 bom tấn hạng nặng Frozen II, How to Train Your Dragon: The Hidden World, The Lion KingToy Story 4 đều chịu thua trước Missing Links - một tác phẩm thất bại thảm hại tại rạp khi chỉ kiếm được 26,2 triệu USD tiền vé so với kinh phí 100 triệu USD.

Ở lĩnh vực truyền hình, đài HBO đã thắng lớn với Chernobyl được xướng tên cho hạng mục “Loạt phim truyền hình ngắn hay nhất” và Sucession thắng hạng mục “Loạt phim truyền hình thể loại chính kịch hay nhất”. Hai nam diễn viên Brian Cox của Sucession và Stellan Skarsgård của Chernobyl cũng đoạt luôn hạng mục diễn xuất.

Fleabag của đài BBC chiến thắng hạng mục “Loạt phim truyền hình thể loại hài hay nhất” và “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” (cho Phoebe Waller-Bridge).

Olivia Colman - chủ nhân của giải Oscar 2019 - chiến thắng hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch” cho phần thể hiện của cô trong The Crown mùa 3. Trước đó, Claire Foy - người thủ vai nữ hoàng Elizabeth II trong hai mùa đầu - cũng chiến thắng hạng mục tương tự.

Danh sách những người chiến thắng giải Quả Cầu Vàng lần thứ 77:

Phim điện ảnh chính kịch xuất sắc: 1917 (Universal)

Phim điện ảnh hài/ ca nhạc xuất sắc: Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch: Joaquin Phoenix trong Joker

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh chính kịch: Reneé Zellweger trong Judy

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh hài/ ca nhạc: Taron Egerton trong Rocketman

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim điện ảnh hài/ ca nhạc: Awkwafina trong The Farewell

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Brad Pitt trong Once Upon a Time in Hollywood

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Laura Dern trong Marriage Story

Đạo diễn xuất sắc: Sam Mendes - 1917

Biên kịch xuất sắc: Quentin Tarantino với Once Upon a Time in Hollywood

Phim hoạt hình xuất sắc: Missing Link (United Artists Releasing)

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Parasite (Hàn Quốc)

Ca khúc chủ đề xuất sắc: (I’m Gonna) Love Me Again trong Rocketman

Nhạc nền xuất sắc: Hildur Guðnadóttir - Joker

Phim truyền hình chính kịch xuất sắc: Succession (HBO)

Phim truyền hình hài hoặc ca vũ nhạc xuất sắc: Fleabag (BBC)

Phim truyền hình ngắn tập xuất sắ: Chernobyl (HBO)

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình chính kịch: Brian Cox trong Succession

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình chính kịch: Olivia Colman trong The Crown

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình hài hoặc ca vũ nhạc: Ramy Youssef trong Ramy

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình hài hoặc ca vũ nhạc: Phoebe Waller-Bridge trong Fleabag

Nam diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập: Russell Crowe trong The Loudest Voice

Nữ diễn viên chính xuất sắc - Phim truyền hình ngắn tập: Michelle Williams trong Fosse/Verdon

Nam diễn viên phụ xuất sắc: Stellan Skarsgård trong Chernobyl

Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Patricia Arquette trong The Act

Mai Thảo

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/vai-dien-joker-tiep-tuc-thang-giai-qua-cau-vang-129039.html