Vải sớm Thanh Hà vào mùa thu hoạch

Nông dân Thanh Hà (Hải Dương) đang vào mùa thu hoạch vải sớm, bán với giá từ 45.000-90.000 đồng/kg.

Thanh Hà bắt đầu vào vụ thu hoạch vải u trứng trắng nhưng trà vải này không nhiều. Ngay sau khi vải u trứng trắng cho thu hoạch được vài ngày thì trà u trứng gai cũng cho thu hoạch.

Ngày 16.5, vải u trứng trắng có giá 90.000 đồng/kg, chủ yếu tiêu thụ tại các siêu thị, làm quà biếu. Vải u trứng gai có giá 45.000 đồng/kg, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Vải thiều sớm được trồng tập trung ở khu Hà Đông, nhiều nhất là các xã Thanh Quang và Thanh Cường. Hiện các chủ điểm cân làm lán thu mua vải của người dân. Nhiều thương lái người Trung Quốc đã đến tham quan và đặt điểm cân tại đây. Các HTX Dịch vụ nông nghiệp tại khu Hà Đông đã chủ động liên kết tiêu thụ vải thiều Thanh Hà với nhiều siêu thị nông sản sạch tại Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh.

Điểm cân của gia đình anh Vũ Văn Dần ở thôn Vĩnh Xá, xã Thanh Cường mua vải u gai với giá 45.000 đồng/kg

Điểm cân của gia đình anh Vũ Văn Dần ở thôn Vĩnh Xá, xã Thanh Cường mua vải u gai với giá 45.000 đồng/kg

Gia đình ông Vũ Đức Thới ở xã Thanh Cường có gần 1 mẫu vải thiều sớm, đang cho thu hoạch

Nhiều hộ thu hoạch vải và mang đi bán từ sáng sớm

Gia đình chị Phạm Thị Loan ở khu Hà Đông thu hoạch vải

Người dân vui mừng vì vải sớm năm nào cũng được giá cao

Nhiều vườn vải sớm đã chín rộ chuẩn bị bán phục vụ khách mua thắp hương mùng 1.4 âm lịch

Xem clip

MINH NGUYÊN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/nong-nghiep---nong-thon/vai-som-thanh-ha-vao-mua-thu-hoach-234537