Vải thiều Bắc Giang có trong bữa cơm của cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa

Qua kết nối của Hội Nữ doanh nhân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bắc Giang, 4 tấn vải thiều Bắc Giang do Hội Nữ doanh nhân Việt Nam gửi tặng đã đến tay cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 thuộc Vùng 4 hải quân. Trong đó, có một tấn vải thiều Bắc Giang được chuyển tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa).

Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng vải thiều Lục Ngạn cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa.

Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tặng vải thiều Lục Ngạn cho cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 làm nhiệm vụ tại huyện đảo Trường Sa.

Thượng tá Lương Xuân Giáp, Chính ủy Lữ đoàn 146 cho hay, toàn bộ 4 tấn vải thiều Bắc Giang do Hội Nữ doanh nhân Việt Nam gửi tặng đã được chuyển tới tận tay các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Nhờ được bảo quản bằng đá lạnh, quả vải thiều Bắc Giang vẫn giữ được độ tươi ngon. Lần đầu tiên, bữa ăn của các cán bộ, chiến sĩ đang canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc có quả vải thiều tươi đến từ Bắc Giang.

Được biết, số vải thiều tươi được vận chuyển đến huyện đảo Trường Sa do Hội Nữ doanh nhân Việt Nam đặt mua từ các vườn vải thiều an toàn ở huyện Lục Ngạn.

Từ nay đến 30/6, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lục Ngạn tiếp tục kết nối với các đơn vị nhằm hỗ trợ tiêu thụ, vận chuyển vải thiều đến các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 vùng 4 hải quân.

Tuyết Mai

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/362773/vai-thieu-bac-giang-co-trong-bua-com-cua-can-bo-chien-si-huyen-dao-truong-sa.html