Vai trò của báo chí với sự phát triển của địa phương

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

QUẢNG NAM - Chiều 3-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT&TT và Hội Nhà báo tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Giao ban Báo chí Quý I năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Thơ - Phó Giám đốc Sở TT&TT nhận định, trong quý I-2019, các cơ quan báo chí đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước; các chủ trương chính sách, giải pháp phát triển KT-XH của tỉnh năm 2019 và các vấn đề sự kiện thời sự nổi bật, phản ánh toàn diện, đầy đủ và kịp thời tình hình kinh kế, chính trị, văn hóa, xã hội, ANQP của tỉnh. Nhiều vấn đề mang tính trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực phòng chống tham nhũng, lãng phí; trên lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý đầu tư xây dựng và thu hút các dự án đầu tư, y tế, giáo dục... đã được đăng tải trên các báo, đài với nhiều bài viết có đầu tư sâu, chất lượng tốt. Đội ngũ phóng viên đã chủ động bám sát cuộc sống để phản ánh tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp xã hội; phát hiện và thông tin kịp thời những vấn đề bức xúc trong mọi lĩnh vực đời sống, kịp thời biểu dương các gương điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước.

Các cơ quan báo chí T.Ư, đặc biệt các cơ quan báo thường trú hoạt động tại Quảng Nam đã bám sát các sự kiện, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày khá phong phú, đầy đủ và kịp thời, đáp ứng tốt quyền và nhu cầu được thông tin của người dân; thực hiện đúng định hướng thông tin của các cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý Nhà nước về báo chí. Nhiều tin, bài đã phản ánh kịp thời và toàn diện các hoạt động của lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, những chuyển biến tích cực đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển đi lên của tỉnh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam nêu một số định hướng nội dung tuyên truyền quan trọng trong quý II năm 2019. Hội nghị cũng đã thu hút nhiều ý kiến tham luận của đại diện các cơ quan báo, đài thường trú tại Quảng Nam. Trong đó có nhiều ý kiến quan trọng, sát thực với quá trình tác nghiệp của P.V; tăng cường hơn nữa sự phối hợp thông tin giữa P.V với các cơ quan, ban ngành liên quan của tỉnh.

TRẦN TÂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_204365_vai-tro-cua-bao-chi-voi-su-phat-trien-cua-dia-phuong.aspx