Vai trò của chủ nghĩa đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu

Tại trụ sở Liên hợp quốc, Diễn đàn Tài chính cho phát triển 2023 được tổ chức dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhằm thảo luận các biện pháp toàn diện giải quyết các thách thức toàn cầu hiện nay và thúc đẩy các chính sách tài chính dài hạn thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG).

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ, phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo TTXVN, tham dự diễn đàn có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét), Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Csaba Körösi (C.Cô-rô-xi), một số Tổng thống, Thủ tướng và đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc. Đoàn liên ngành Việt Nam do Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh cuộc khủng hoảng đa chiều đang làm gia tăng bất bình đẳng và gây ra các tác động tiêu cực nghiêm trọng đến các nước nghèo và dễ bị tổn thương nhất, đe dọa đến việc thực hiện các SDG.

Tổng Thư ký kêu gọi các nước G20 nhanh chóng đưa ra một gói kích thích thực hiện các SDG trị giá ít nhất 500 tỷ USD/năm nhằm tăng quy mô tài chính dài hạn và ưu đãi cho tất cả các quốc gia có nhu cầu.

Lãnh đạo các cơ quan Liên hợp quốc và các nước đã thảo luận các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường nguồn tài chính cho phát triển bao gồm việc đánh giá lựa chọn chính sách tiền tệ và tài khóa để giải quyết các vấn đề cấp bách, đồng thời bảo đảm các mục tiêu dài hạn, thúc đẩy quản lý nợ bền vững và giải quyết các vấn đề cấu trúc nợ quốc gia, thúc đẩy hợp tác quốc tế về thuế, bảo đảm tài chính cho chuyển đổi công nghiệp bền vững và ứng phó biến đổi khí hậu…

Đại diện các nước kêu gọi tái cấu trúc các thể chế tài chính quốc tế, bảo đảm an ninh lương thực nhằm đạt được các SDG và nhất trí thông qua Tuyên bố chính trị nhấn mạnh cam kết bảo đảm tài chính cho phát triển.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Đặng Hoàng Giang đề nghị thúc đẩy vai trò của chủ nghĩa đa phương trong giải quyết khủng hoảng đa chiều toàn cầu hiện nay để bảo đảm nguồn tài chính cho thực hiện các SDG; kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực hơn nữa nhằm thu hẹp khoảng cách tài chính giữa các quốc gia và đề nghị các nước G7, G20 đẩy nhanh việc thực hiện các cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển tiếp cận nguồn tài chính ưu đãi phục vụ các SDG và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại diện Việt Nam kêu gọi tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các luật lệ mới như thuế tối thiểu toàn cầu, tín chỉ các-bon, cũng như chuyển giao công nghệ và xây dựng năng lực cho các nước đang phát triển trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Các nước đang phát triển cũng cần tự nâng cao năng lực trong huy động các nguồn lực nội địa hiệu quả, gắn các SDG với chiến lược phát triển, cải thiện quản trị thuế, bảo đảm an toàn nợ công và an ninh tài chính quốc gia. Đại sứ khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực chung trong thực hiện Chương trình nghị sự 2030, thông qua việc thúc đẩy hợp tác Nam-Nam và hợp tác ba bên.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/vai-tro-cua-chu-nghia-da-phuong-trong-giai-quyet-cac-van-de-toan-cau-145053.html