Vai trò của khoa học cơ bản đối với sự phát triển bền vững xã hội

Sáng 9-5, tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, GS Finn Kydland - người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2004 và GS Gerard't Hooft - người đoạt giải Nobel Vật lý năm 1999 cùng khoảng 200 nhà khoa học, chính trị gia và đại diện doanh nghiệp đã tham dự hội thảo 'Khoa học để phát triển'.

Đây là một nội dung thuộc chương trình "Gặp gỡ Việt Nam" lần thứ 14 do Hội Gặp gỡ Việt Nam phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Bình Định tổ chức nhằm kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức khoa học này.

Hơn 200 nhà khoa học, doanh nhân tham dự hội thảo

Theo GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Gặp gỡ Việt Nam, tại hội thảo "Khoa học để phát triển", các đại biểu cùng nhau thảo luận những nội dung chủ yếu xoay quanh vai trò của khoa học cơ bản hay khoa học ứng dụng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Tiếp tục các thảo luận diễn ra năm 2016, hội thảo lần này là một yếu tố quan trọng của tiến trình hội nhập của Việt Nam trong cộng đồng khoa học quốc tế.

Nhân dịp này, Hội Gặp gỡ Việt Nam cũng sẽ tổ chức các buổi giao lưu giữa các giáo sư đoạt giải Nobel, các nhà khoa học danh tiếng với học sinh, sinh viên và công chúng tại TP Quy Nhơn, Huế, Đà Lạt, Hà Nội và TP HCM.

Tin-ảnh: Đ.Anh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/vai-tro-cua-khoa-hoc-co-ban-doi-voi-su-phat-trien-ben-vung-xa-hoi-20180509222735878.htm