Vai trò giám sát của cử tri rất quan trọng

Sáng 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng do Đại biểu (ĐB) Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP làm trưởng đoàn cùng các ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Như Hoa đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại H. Hòa Vang, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV. Cùng dự buổi tiếp xúc có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng...

Sáng 19-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Đà Nẵng do Đại biểu (ĐB) Trương Quang Nghĩa- Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP làm trưởng đoàn cùng các ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy, Võ Thị Như Hoa đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại H. Hòa Vang, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV. Cùng dự buổi tiếp xúc có Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Nho Trung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đặng Việt Dũng...

ĐBQH Trương Quang Nghĩa tiếp thu, giải trình kiến nghị của cử tri H. Hòa Vang.

* Cùng ngày, các ĐB Nguyễn Thanh Quang, Nguyễn Bá Sơn và Ngô Thị Kim Yến đã có buổi TXCT tại Q. Liên Chiểu và Q. Sơn Trà; ĐB Nguyễn Bá Sơn, Võ Thị Như Hoa tiếp xúc cử tri Q. Thanh Khê. Cử tri tại các quận đã có ý kiến liên quan đến các vấn đề như: Ứng xử của QH trước tình hình biển Đông, việc cho thuê đất dài hạn ở các khu đặc khu kinh tế, tình trạng ô nhiễm môi trường và chất lượng đời sống của người dân ở gần bãi rác Khánh Sơn, giải tỏa, đền bù ở khu vực dự án Tân Cường Thành; trăn trở về việc mở tràn lan các chuyên ngành y khoa ở các trường Đại học; kiến nghị QH tiếp tục giữ nguyên đối với hợp đồng lao động ngắn hạn, dài hạn cũng như thời gian làm việc của người lao động; chế độ chính sách với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh cấp xã, phường; quan tâm đầu tư tốt hơn cho miền núi, vùng sâu, vùng xa đặc biệt là trên lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục... Các cử tri cũng đặc biệt quan tâm đến tình trạng tham nhũng vặt chưa giảm; việc quảng cáo bằng tiếng nước ngoài; sai phạm của khu khách sạn, căn hộ Mường Thanh...

Đại diện các ĐBQH, sở ban ngành và lãnh đạo các quận đã tiếp thu, trả lời một số kiến nghị của cử tri, với những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ tiếp tục phản ánh nguyện vọng của cử tri tại kỳ họp sắp tới.

Một vấn đề được cử tri quan tâm, đề đạt với đoàn ĐBQH lần này là các hoạt động bất hợp pháp của người Trung Quốc xảy ra tại Đà Nẵng nói riêng, cả nước nói chung trong thời gian gần đây. Rất nhiều cử tri nêu vụ việc tổ chức sản xuất phim đồi trụy tại Đà Nẵng vừa mới phát hiện. Cũng liên quan đến câu chuyện người nước ngoài, cử tri Ngô Minh Hồng (xã Hòa Châu) cho rằng, trước đây mỗi lô đất ở vùng ven TP chỉ khoảng 200-300 triệu đồng, nhưng nay đã tăng lên vài tỷ đồng. Nếu không kiểm soát, để người nước ngoài núp bóng mua đất thì giá đất ngày càng tăng, người dân lao động bình thường không thể mua được đất. Các cử tri còn lo lắng, nếu người nước ngoài mua đất rồi phục vụ cho những việc làm phi pháp thì hậu quả rất khó lường. Vì vậy, TP cần có biện pháp quản lý chặt chẽ, làm rõ hoạt động núp bóng mua bán, giao dịch bất động sản của người nước ngoài.

Cử tri Q. Thanh Khê phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Các hành vi tổ chức đánh bạc ở Đà Nẵng, Hải Phòng; buôn bán, sản xuất ma túy ở Kon Tum và sự tồn tại sai phạm tại các dự án lấn biển Đa Phước, bán đảo Sơn Trà, SVĐ Chi Lăng, Công viên 29-3 cũng được cử tri quan tâm, mong QH cũng như chính quyền các địa phương có biện pháp giải quyết rốt ráo. Trong khi đó, cử tri Lê Quang Bình (xã Hòa Nhơn) nêu vấn đề, tình trạng ô nhiễm môi trường nhiều nơi vẫn còn rất nhức nhối, thiếu nguồn nước sạch; nút giao thông cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi với QL14B còn ngổn ngang, thiếu hệ thống chiếu sáng nên dễ dẫn đến nguy cơ mất an toàn. Cử tri Bình còn kiến nghị TP xem xét, hủy bỏ những dự án không khả thi, quy hoạch "treo" để người dân sửa chữa nhà ở đã xuống cấp. Cử tri Hồ Phú Sâm (xã Hòa Bắc) lo lắng về cơ sở hạ tầng, cao trình Khu tái định cư thôn Phò Nam với dòng chảy, mực nước từ đầu nguồn sông Cu Đê đổ về... Cũng liên quan đến dự án cao tốc, cử tri Tán Kim (xã Hòa Phong) nói: "Khi thi công dự án tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, đơn vị thi công mượn đường dân sinh thôn Bồ Bản làm đường công vụ vận chuyển vật liệu. Hiện nay, dự án đã đưa vào vận hành, tuy nhiên đơn vị thi công vẫn không hoàn trả lại hiện trạng ban đầu để người dân sinh hoạt, sản xuất, TP cần có kiến nghị và biện pháp xử lý".

Cử tri Q. Liên Chiểu đề đạt ý kiến với ĐBQH.

Tiếp thu, giải trình những kiến nghị của cử tri, ĐB Trương Quang Nghĩa cho rằng, trong quá trình phát triển TP những năm vừa qua đã nảy sinh nhiều bất cập. Điển hình như ở Hòa Vang có gần 500ha đất nông nghiệp không sản xuất được do bố trí các dự án thiếu tuân thủ quy hoạch. Dù là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn nhưng việc phát triển nông nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nông sản cho TP chỉ đạt 20%, đây là điều phải suy ngẫm. Về những kiến nghị về dự án mở rộng đường ĐH2 (Hòa Nhơn đi Hòa Sơn), ĐB Nghĩa đề nghị lãnh đạo UBND TP, H. Hòa Vang lưu ý kiểm tra hệ thống thoát nước toàn tuyến và có giải thích cặn kẽ, lắng nghe đầy đủ, giải quyết thấu tình đạt lý cho người dân hiểu... "Từ những sai phạm các hoạt động trái phép của người nước ngoài, quản lý đất đai ở TP và hàng loạt cán bộ bị bắt do các sai phạm trong thực hiện công vụ, các sai phạm cá nhân mà cử tri phản ánh, tôi cho rằng đó là bài học cho thấy quyết tâm của chúng ta chưa đủ, mà phải hành động đúng. Đúng ở đây là phải đúng luật. Tôi thấy rằng, vai trò giám sát của mỗi cử tri là rất quan trọng, vì vậy đề nghị cử tri tiếp tục phát huy vai trò giám sát của mình, góp phần cùng thành phố xây dựng Đà Nẵng ngày một khởi sắc hơn", ĐB Nghĩa nhấn mạnh.

V.Hậu-C.Hạnh-K.Thanh-P.Kiếm

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_212925_vai-tro-giam-sat-cua-cu-tri-rat-quan-trong.aspx