Vai trò người cao tuổi trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Các cấp Hội Người cao tuổi (NCT) trong tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt, tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng góp quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Tuyến đường trục thôn 3, xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) do cán bộ, hội viên NCT xã trực tiếp vận động người dân tham gia hiến đất, hiến công xây dựng.

Tuyến đường trục thôn 3, xã Quảng Minh (huyện Hải Hà) do cán bộ, hội viên NCT xã trực tiếp vận động người dân tham gia hiến đất, hiến công xây dựng.

TP Cẩm Phả có tổng số 18.000 hội viên NCT, trong đó có 2.900 hội viên tham gia hệ thống chính trị cơ sở; có 175/178 thôn, khu dân cư do NCT làm bí thư chi bộ và trưởng thôn, khu dân cư. Hàng năm, Ban Đại diện Hội NCT TP Cẩm Phả chỉ đạo hội viên xã, phường tích cực tham gia xây dựng khu phố, thôn xóm là những pháo đài vững chắc về ANTT, ATXH. Kịp thời phát hiện việc làm sai trái, đi ngược chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước của tổ chức, cá nhân, đồng thời tham gia hỗ trợ chính quyền giải quyết vụ việc hiệu quả.

Tiêu biểu phường Quang Hanh là địa bàn rộng, trải dài 17 khu phố cùng 102 tổ dân có số lượng hội viên NCT lớn nhất thành phố với 2.455 người. Bà Nguyễn Thị Hy, Chủ tịch Hội NCT phường Quang Hanh, cho biết: Toàn phường có 475 NCT tham gia các chức danh bí thư, trưởng khu, trưởng ban công tác mặt trận và ban cán sự đoàn thể tổ dân. Hàng năm chúng tôi phối hợp với Công an phường giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời cùng ban, ngành đoàn thể phường tuyên truyền vận động dòng họ, con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước. Hiện có 98% hộ gia đình có NCT của phường đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Hay TP Hạ Long có tổng số 31.000 hội viên NCT ở 33 xã, phường, sinh hoạt ở 262 thôn, khu dân cư. Hiện thành phố có 100% ban chi ủy có NCT tham gia; có 90% chi bộ do NCT giữ chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố; 92% tổ trưởng dân phố là NCT. Toàn thành phố có 884 hội viên tham gia ban chấp hành cấp xã, phường, thôn, khu dân cư, trong đó có 156 người liên tục giữ chức danh bí thư chi bộ, trưởng khu phố từ 10-15 năm...

Ông Nguyễn Đắc Nam, Trưởng Ban Đại diện Hội NCT TP Hạ Long, cho biết: Thực hiện phương châm “Còn sức khỏe còn xả thân vì công tác xã hội”, chúng tôi xác định NCT tham gia hoạt động xã hội bằng tất cả trí tuệ, sức lực, đóng góp tiếng nói, việc làm thiết thực cho địa phương. Qua đó góp phần xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội NCT Việt Nam trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị điển hình tiên tiến biểu dương cán bộ Hội NCT tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, giai đoạn 2015- 2020.

Theo số liệu của Ban đại diện Hội NCT tỉnh, hiện toàn tỉnh có tổng số 131.345 NCT đang sinh hoạt tại 1.545 chi hội thuộc 177 Hội cơ sở cấp xã, phường, thị trấn. Số lượng NCT tham gia hệ thống chính trị cơ sở là 15.000 người.

Ông Hà Đăng Hạnh, Trưởng Ban đại diện Hội NCT tỉnh, cho biết: Thời gian qua, các hội viên NCT trong tỉnh đã trực tiếp tham gia công tác đảng, chính quyền, có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Đặc biệt, các hội viên NCT tham gia giám sát hoạt động cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử; phản ánh tâm tư nguyện vọng của cử tri; hiến kế, hiến công tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các cấp Hội NCT trong tỉnh đã tích cực tham gia thành lập các CLB liên thế hệ do NCT làm nòng cốt, giúp đỡ nhau vốn vay, giống, mô hình mới đã động viên khích lệ tinh thần NCT nỗ lực thoát nghèo.

Cùng với đó, hội viên NCT trên địa bàn tỉnh còn tham gia vào công tác hòa giải, giải quyết các khiếu kiện, bất hòa trong khu dân cư. Nhất là thực hiện chiến dịch cao điểm “30 ngày đêm” hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sau điều chỉnh do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát động (từ 15/7/2020-15/8/2020). Các cấp Hội NCT đã tham gia cùng ban, ngành đoàn thể, chính quyền địa phương tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân có tuyến đường chạy qua sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ.

Không những vậy hội viên NCT trong tỉnh còn xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, tích cực xây dựng nông thôn mới... NCT không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn có vai trò trong giáo dục con cháu trong gia đình, dòng tộc và cộng đồng. Sự đóng góp thiết thực, hiệu quả của NCT trong tỉnh góp phần quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202009/vai-tro-nguoi-cao-tuoi-trong-xay-dung-he-thong-chinh-tri-co-so-2500952/