Valencia - thủ đô xanh của châu Âu

Valencia - thành phố nổi tiếng xinh đẹp của Tây Ban Nha vừa vinh dự nhận danh hiệu 'Thủ đô xanh' châu Âu năm 2024.

Một góc "Thủ đô xanh" châu Âu 2024 - Valencia. Ảnh: Alamy

Thành phố ven biển Valencia là địa điểm không thể bỏ qua đối với du khách có tư duy về phát triển xanh và bền vững.

Valencia có 5 triệu mét vuông diện tích cây xanh, với những khu vườn, quảng trường và công viên. Trong đó, 97% cư dân sống cách khu vực cây xanh lớn chưa đầy 300 mét.

Chưa kể, Valencia tự hào khi có vườn thiên nhiên hơn 2 triệu mét vuông, bao gồm vườn gồm rau, củ, quả, trái cây tươi tốt quanh năm. Thành phố này từng được vinh danh là “Thủ đô thực phẩm đô thị bền vững” vào năm 2017.

Việc cung cấp thực phẩm tại chỗ giúp giảm chi phí vận chuyển, lượng khí thải các bon và thực phẩm xanh tươi hơn. Chưa kể, bên ngoài thành phố, vùng ngoại ô có đến 120km2 vườn cây ăn quả màu mỡ cung cấp cho các nhà hàng và chợ địa phương.

Valencia có công viên tự nhiên Turia, hay còn gọi là “công viên đô thị dài nhất châu Âu” trải rộng trên 120ha và dài 12km. Nó trở thành không gian chung quý giá, là một dải ruy băng xanh nối các vườn cây ăn trái ở vùng ngoại ô với biển Địa Trung Hải.

Chưa kể, nơi này có vườn quốc gia với đầm nước ngọt lớn nhất Tây Ban Nha, cũng là ngôi nhà của 300 loài chim khác nhau (trong đó có loài chim quý là hồng hạc), cùng những cánh đồng lúa thơm ngát. Công viên là địa điểm lý tưởng để đạp xe, đi bộ đường dài hoặc cưỡi ngựa.

Là một phần trong sứ mệnh trung hòa các bon vào năm 2030, một số sáng kiến xanh đang được triển khai trên toàn Valencia. Như trong khu chợ Cabanyal rộng 3.500m2, máy điều hòa không khí hoạt động từ các tấm pin năng lượng mặt trời trên mái nhà.

Hay Las Naves - nhà máy năng lượng mặt trời xã hội hóa đầu tiên của Valencia có nguồn 80% vốn tài trợ từ người dân thành phố. Cạnh đó, một hệ thống chiếu sáng thông minh dọc bờ biển - nơi có hơn 20 nghìn cột đèn trang bị công nghệ tiết kiệm năng lượng. Các cột đèn cũng được sử dụng làm điểm sạc xe điện.

Valencia ưu tiên tạo ra môi trường thân thiện với người dân bằng cách biến đường phố và quảng trường thành không gian thân thiện với người đi bộ. Thành phố tự hào có hơn 200km làn đường dành cho xe đạp và 95km khu vực dành cho người đi bộ ở “tuyến đường xanh”. Đây cũng là địa phương có nhiều chính sách bảo vệ không gian công cộng, làm cho thành phố xanh hơn, giảm ô nhiễm không khí, giảm tiếng ồn.

Valencia còn thu hút khách du lịch thập phương với tổ hợp kiến trúc nghệ thuật của kiến trúc sư Santiago Calatrava.

Tổ hợp này gồm nhà hát opera, trung tâm biểu diễn nghệ thuật, rạp chiếu phim, đài thiên văn, vườn cây, bảo tàng khoa học, công viên hải dương học, nhà mô hình vũ trụ và trung tâm dành cho các sự kiện thể thao... hoạt động kể từ năm 2005.

Nơi này trở thành địa điểm quay ưa thích cho các nhà làm phim Hollywood cùng loạt phim khoa học viễn tưởng, từ Star Wars (Chiến tranh giữa các vì sao) đến Westworld (Thế giới viễn Tây).

Mỗi năm, châu Âu vinh danh “Thủ đô xanh” cho một thành phố khu vực nỗ lực xây dựng thành phố xanh như giao thông xanh, đô thị xanh, hài hòa thiên nhiên, giảm khí thải, cải thiện cuộc sống người dân...

Danh hiệu kèm theo giải thưởng 600 nghìn euro để tài trợ cho các chương trình bền vững, góp phần nâng cao nhận thức về ô nhiễm, mất đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu, đồng thời trao quyền cho mọi người hành động để giải quyết các vấn đề về môi trường.

QUỐC HƯNG

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/valencia-thu-do-xanh-cua-chau-au-3131626.html