Valentine 14/2: Hoa vỉa hè 'đìu hiu', quà tặng online lên ngôi

Năm nay, các mặt hàng quà tặng ngày lễ Tình nhân (Valentine 14/2) được đánh giá là đa dạng, độc đáo hơn những năm trước, tuy nhiên các gian hàng truyền thống lại vắng khách đến mua vì xu hướng mua sắm online ngày càng phổ biến.

Theo ghi nhận, những ngày này các mặt hàng quà tặng dịp Lễ Tình nhân như hoa, sôcôla, gấu bông,... đã được bày bán khắp các tuyến đường sầm uất tại Đà Nẵng. Các sản phẩm được thiết kế bắt mắt, mẫu mã đa dạng và số lượng hàng hóa cũng được các gian hàng nhập về với số lượng nhiều. Tuy nhiên, trái với mong đợi của người bán, lượng khách có phần thưa thớt hơn những năm trước.

 Hoa và quà Valentine ở Đà Nẵng khá đìu hiu. - Ảnh: Khánh-Hà

Hoa và quà Valentine ở Đà Nẵng khá đìu hiu. - Ảnh: Khánh-Hà

Tại các điểm bán trên đường Tôn Đức Thắng, Điện Biên Phủ, Ông Ích Khiêm, Đống Đa, Trần Cao Vân hay trước cổng các trường đại học,... nhiều loại hoa tươi, hoa sáp đa dạng màu sắc, kiểu dáng và kích thước được bán với giá dao động từ 150.000 đồng đến 500.000 đồng tùy loại. Nhiều loại quà khác như thú nhồi bông kết bằng hoa, sôcôla hoặc các combo quà tặng được thiết kế sẵn có mức giá từ 200.000 đồng đến trên dưới 1.000.000 đồng.

Phong phú sắc màu các loại hoa dịp lễ Tình nhân. - Ảnh: Thái - Hà

Tuy nhiên, theo nhiều người chuyên kinh doanh quà tặng, Valentine năm nay có phần đìu hiu khi xu hướng mua sắm online hiện đã quá phổ biến và được ưa chuộng.

Vào giờ cao điểm nhưng lượt người mua vẫn rất ít. - Ảnh: Khánh - Hà

“Mình đã đặt mua quà Valentine cho bạn gái trên mạng. Mình thấy đặt mua online như vậy rất thuận tiện. Mình có thể có nhiều mẫu để lựa chọn phù hợp với túi tiền của bản thân. Bên cạnh đó, có rất nhiều ưu đãi kèm theo và sau vài ngày mình đã nhận được hàng để kịp tặng cho bạn gái”, bạn Phan Ngọc Minh, 18 tuổi, chia sẻ.

Tại một tiệm hoa trên đường Huỳnh Ngọc Huệ (phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), số lượng đơn đặt hàng online liên tục tăng và có nhiều loại hoa đã "cháy hàng" vì khách đã đặt qua mạng trước đó vài ngày.

“Khách hàng đặt mua online nhiều vì họ được chủ động hơn trong việc lựa chọn các mẫu mã để yêu cầu shop làm theo. Bên cạnh đó, cửa hàng cũng hỗ trợ giao hàng nhanh với chi phí từ 20.000 đồng. Với đơn hàng từ 400.000 đồng sẽ được giao hàng miễn phí. Ngoài ra, dù giá hoa có tăng nhưng các bạn sinh viên đặt hoa ở đây, mình cũng vui vẻ giảm giá vài chục nghìn”, chị Trần Tâm, chủ cửa hàng Tâm Flowers chia sẻ.

Chị Tâm đang gấp rút cắm hoa để kịp giao cho các khách đặt online. - Ảnh: Khánh - Hà

Trước sự phát triển của xu hướng tiêu dùng online, người bán hàng buộc phải thay đổi nếu muốn tồn tại. Nếu mình mở bán cả online cả trực tiếp sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Còn nếu chỉ mãi kinh doanh ở gian hàng truyền thống sẽ bị thất thế, mình phải phát triển theo thời đại 4.0”, chị T. (22 tuổi) kinh doanh hoa, quà tặng Valentine tại đường Ông Ích Đường (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) chia sẻ.

Giao hoa cho khách hàng mua online. - Ảnh: Khánh - Hà

Thị trường người bán sôi nổi, người mua cũng ưu tiên lựa chọn việc đặt hàng online nhằm tiết kiệm thời gian.

Bạn Tô Đức Quốc (sinh viên năm 3, trường Đại học Duy Tân) đón Valentine lần đầu tiên với bạn gái, muốn tạo bất ngờ nên đã bí mật đặt quà online trước. “Mình muốn tặng cô ấy món quà có ý nghĩa và có giá trị sử dụng lâu dài, mà đợt này lịch học khá dày nên ít có thời gian đi chọn. Mình thấy nhiều người bạn cũ đăng các set quà thú vị nên đã đặt, hy vọng cô ấy thích”.

Bạn Lê Thị Thùy Dung (21 tuổi, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) bên cạnh công việc chính là thợ trang điểm, còn có duyên với nghề “tay trái” kinh doanh online.

Bạn Thùy Dung với công việc chính là thợ trang điểm. - Ảnh: NVCC

“Đây là năm thứ 3 mình bán hàng online vào dịp Valentine, các mặt hàng bán chạy chủ yếu như sôcôla và hoa sáp. Mình bắt đầu đăng bán trên facebook từ đầu tháng 2, thời điểm này khách hàng sẽ tham khảo mẫu mã và giá của sản phẩm. Năm nay, khách hỏi mua nhiều hơn so với năm ngoái. Mình thấy rất có duyên với khách ở xa, chủ yếu là các anh chị, các bạn học tập và đi làm ở nước ngoài”, Dung cho biết.

Tùy vào đối tượng khách hàng, Dung sẽ tư vấn chọn mẫu quà tặng phù hợp với giá cả từng loại. Sôcôla Dung nhập sẵn ở Hà Nội tại một số cửa hàng quen biết, năm nay có giá dao động từ 150.000-300.000 đồng/1 hộp. Với mặt hàng hoa (gồm hoa sáp và hoa tươi) có giá từ 200.000– 300.000 đồng/1 bó, loại đặc biệt sẽ có giá từ 500.000 đồng trở lên.

Thị trường mua quà online sôi động

Trần Kim Uyên (học sinh lớp 12, trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng là một bạn trẻ bán hàng online, tâm sự: “Em còn đi học nên tiền dành dụm không được nhiều, tuy vậy nhưng cũng muốn kiếm thêm thu nhập bằng việc bán hoa vào ngày lễ. Khi nào có khách đặt hàng em mới lấy sỉ ở các cửa hàng hoa, nếu nhập hàng sẵn về em sợ không bán hết mà lại không đủ vốn nữa”.

Trang bán quà Valentine dễ thương của nữ sinh lớp 12. - Ảnh NVCC

Uyên chia sẻ thêm, vì cũng mới bán gần đây nên lượng khách hàng còn ít, chủ yếu là bạn bè và người quen. Với những bước khởi đầu, Uyên chỉ tập trung vào bán hoa và cho biết năm sau sẽ bán thêm nhiều món quà tặng nữa để khách hàng lựa chọn. - Ảnh NVCC

Kim Khánh - Phan Hà - Thu Phượng

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/valentine-142-hoa-via-he-diu-hiu-qua-tang-online-len-ngoi-post1509955.tpo