Valentino và những áng thơ tình sống động trên sàn catwalk

Valentino và những áng thơ tình sống động trên sàn catwalk

Bước vào không gian show diễn, Valentino đã chào đón những vị khách quý của mình bằng một bảng chữ đèn led nổi bật: “Những người bạn yêu mến rồi sẽ hóa thành linh hồn bên trong bạn và cứ như thế chính bạn sẽ giúp họ sống mãi” – tác phẩm của bậc thầy trong nghệ thuật chơi chữ Robert Montgomery như lời đề tựa cho quyển thơ “On Love” về niềm tin vào tình yêu bất diệt từ nhà mốt nước Ý.

BST ready-to-wear của Valentino diễn ra tại thành phố Paris (Pháp)

BST ready-to-wear của Valentino diễn ra tại thành phố Paris (Pháp)

Bạn đồng hành cùng NTK Pierpaolo Piccioli để làm nên show thời trang đậm ý thơ lần này là 4 ngòi bút tiêu biểu cho văn chương đương đại, trong đó bao gồm: Greta Bellamacina – nữ diễn viên từng tham gia phần phim “Harry Potter và Chiếc cốc lửa” nay đã được vinh danh là nữ tác giả trẻ tài năng của London 2014 (Young Poet Laureate of London), Yrsa Daley-Ward – nhà hoạt động kiêm tác giả của 2 tập thơ nổi tiếng “Bone” và “The Terrible”, Mustafa The Poet – đồng tác giả viết lời bài hát từng cộng tác với rapper nổi tiếng Drake và ca sĩ The Weeknd, cuối cùng là Robert Montgomery – người đã góp công dàn dựng cho sàn diễn thơ mộng lần này của Valentino.

Trên hàng ghế ngồi của khách mời là tập thơ mang tên “On Love” do chính NTK Pierpaolo Piccioli hợp tác cùng 4 tác giả.

NTK Pierpaolo Piccioli luôn tự hào về trí tưởng tượng bay bổng của chính mình. Ông cho rằng bên cạnh những kĩ thuật cắt may thì nét đẹp huyền ảo và quyến rũ sẽ là thứ xếp sau tính thương mại của thời trang. Cũng như BST lần này, Pierpaolo Piccioli đã không chút ngần ngại khi thể hiện sự ưu ái đặc biệt cho chủ đề tình yêu. Các thiết kế toát lên vẻ lãng mạn qua từng nếp gấp, tùng váy bèo nhún hay bức họa đậm chất thơ ca.

Bộ trang phục đầu tiên xuất hiện trên sàn diễn là đầm liền kết hợp cùng áo choàng in hình cặp đôi đang ôm nhau. Đây là tác phẩm nghệ thuật mà NTK Pierpaolo Piccioli kết hợp cùng NTK đến từ thương hiệu Nhật Bản Undercover – ông Jun Takahashi.

Các mẫu áo choàng dáng dài như trench coat cũng được in họa tiết hình tượng cặp đôi đang ôm nhau. Được biết, intarsia và appliqué là 2 kĩ thuật in – vốn thường xuất hiện trong các thiết kế may đo cao cấp – đã được Valentino áp dụng cho BST này .

Hình ảnh vườn hồng tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt và sự gắn kết được thể hiện bởi cặp đôi đang ôm lấy nhau là cảm hứng được Pierpaolo Piccioli sử dụng xuyên suốt cả BST.

Chi tiết nơ thắt ở phần cổ cũng là ý tưởng xuất phát từ NTK Jun Takahashi.

Ngoài ra còn có các bộ váy đơn sắc chỉ với 2 gam màu trắng, đen kết hợp cùng mũ trùm đầu.

Hay những mẫu đầm dài với tông màu beige dịu dàng.

Cũng như những bộ cánh của nhà mốt nước Ý từng được Gemma Chan và Frances McDormand mặc tại Lễ trao giải Osccar 2019 vừa rồi, tư duy thiết kế bay bổng đầy lãng mạn của Pierpaolo Piccioli luôn khiến người ta hoài nghi về độ sến sẩm nhưng thực chất vẫn mang lại cảm giác rất gần gũi và không kém phần cuốn hút. Điều đó một lần nữa được thể hiện trong BST mới của Valentino. Các loại chất liệu vải xuyên thấu mỏng nhẹ như tuyn, voan, organza được sử dụng kết hợp với kĩ thuật gấp pli, váy xếp tầng, bèo nhún,… tưởng chừng sẽ mang đến những cô nàng ủy mị nhưng trái lại là một hình ảnh đầy gợi cảm, đầy kiêu hãnh.

Vẻ ngọt ngào, cuốn hút từ chất liệu xuyên thấu như voan, tulle cùng kĩ thuật xếp tầng, đường kẻ kim sa hình vảy và đính kết trên những lớp vải màu nude quyến rũ.

Chất vải mỏng manh đi cùng các khoảng hở táo bạo như đường xẻ ngực chữ V đến tận eo, tùng váy xuyên thấu để lộ đôi chân trần gợi cảm và những câu thơ lãng mạn ẩn dưới phần vải tulle ở phần ngực.

Càng về cuối BST, các thiết kế của Pierpaolo Piccioli càng bộc lộ tư duy thiết kế hết sức bay bổng của anh. Sau những thiết kế như váy midi, trench coat, áo khoác oversized có nền đen là loạt váy bèo nhún gam màu nóng vô cùng nổi bật.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/valentino-va-nhung-ang-tho-tinh-song-dong-tren-san-catwalk/