Vận chuyển 10kg ma túy, chồng của bà trùm Oanh 'Hà' lĩnh án tử hình

Với hành vi vận chuyển 10kg ma túy từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, bị cáo Phạm Công Giang, chồng của bà trùm Oanh 'Hà' vừa bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Chiều ngày 29/8, HĐXX của TAND TP.Hà Nội kết luận bị cáo Phạm Công Giang (SN 1959, trú phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, theo khoản 4, Điều 250, BLHS năm 2015 và tuyên phạt bị cáo Giang mức án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Phạm Công Giang bị tuyên án tử hình về hành viVận chuyển trái phép chất ma túy

Bị cáo Phạm Hoàng Giang là chồng của Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh “Hà”), chị gái của Vũ Hoàng Dung (tức Dung “Hà”) và là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy liên tỉnh.

Mặc dù Giang không thừa nhận vận chuyển hơn 10kg ma túy và một mực cho rằng bản thân bị cáo chỉ xách hộ vali giúp một người phụ nữ trên cùng chuyến tàu. Song căn cứ vào hình ảnh trích xuất từ camera, lời khai của những người làm chứng và những tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, HĐXX của tòa cấp sơ thẩm có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 22h ngày 2/1/2018, Phạm Công Giang đi trên toa số 11A, khoang số 4, tàu SE4 từ ga Sài Gòn vận chuyển trái phép chất ma túy ra Hà Nội.

Đến 5h40 sáng 4/1/2018, tại sảnh cửa 1B ga Hà Nội, phát hiện Phạm Công Giang có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác cục CSĐT tội phạm về ma túy (bộ Công an) phối hợp với đồn Công an đường sắt ga Hà Nội tiến hành kiểm tra đối tượng Phạm Công Giang khi vừa xuống tàu mang theo chiếc cặp số và chiếc va ly.

Kiểm tra trong hành lý của Giang, lực lượng chức năng phát hiện có 15 gói hình chữ nhật gồm nhiều loại ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng hơn 10kg, 70 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Tòa cấp sơ thẩm cho rằng lời khai của bị cáo tại phiên tòa là không có căn cứ để chấp nhận.

Với số lượng “hàng” khủng, hơn 10kg ma túy, HĐXX của TAND TP.Hà Nội nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Mặc dù bị cáo không có tình tiết tăng nặng, song với hành vi vận chuyển số lượng ma túy đặc biệt lớn từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Vì các lẽ trên, bị cáo Phạm Công Giang bị TAND TP.Hà Nội tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-chuyen-10kg-ma-tuy-chong-cua-ba-trum-oanh-ha-linh-an-tu-a390153.html