Vận chuyển 4.800 viên hồng phiến xuyên biên giới, nữ quái lĩnh án chung thân

TAND tỉnh Hà Tĩnh quyết định tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân vì vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Vân cùng tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh: báo Công luận).

BáoHà Tĩnhcho biết, Bị cáo Nguyễn Thị Hà Vân sinh năm 1975, trú tại xã xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình, là thương lái hải sản, chuyên mua hàng tại địa phương rồi sang Lào bán lại.

Vào khoảng 16h30 ngày 23/6, sau khi hoàn thành chuyến buôn tại Lào, đối tượng tìm mua hồng phiến từ một người đàn ông Lào với mục đích sử dụng cá nhân. Sau khi bán cho Vân 10 viên hồng phiến, người này ngỏ ý thuê Vân vận chuyển thêm 4.800 viên (tương đương trọng lượng 474,2667g) sang Việt Nam với thù lao 30 triệu đồng. Hám lợi lớn, người phụ nữ nhanh chóng đồng ý.

Theo báo Công luận, chiều ngày 24/6/2018, tại trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (Công an Hà Tĩnh) và Hải quan tiến hành kiểm tra xe khách Bình Lam mang BKS Lào UN – 3838 phát hiện đối tượng Vân đang cất giấu trong người, túi xách và trong giày 24 gói ni lông trong đó đựng 4.800 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén màu hồng, xanh.

Sau khi xem xét các tình tiết và căn cứ vào diễn biến tại phiên xử, ngày 6/11, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Thị Hà Vân mức án chung thân.

Tôn Vỹ(Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/van-chuyen-4-800-vien-hong-phien-xuyen-bien-gioi-nu-quai-linh-an-chung-than-a410120.html