Vận chuyển 8kg ma túy, trốn ra nước ngoài cũng không thoát

Lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã phối hợp chặt chẽ với Công an phía bạn Campuchia, nhanh chóng điều tra, tìm ra kẻ vận chuyển 8kg ma túy đang trốn tại Campuchia, đưa về Việt Nam xử lý.

Khoảng 17h40 ngày 16/11, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên giới tại khu vực cột mốc 79/2, tổ công tác của Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh phát hiện 1 đối tượng đeo trên người 1 túi vải có nhiều nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu người này dừng lại kiểm tra, nhưng bất ngờ đối tượng bỏ chạy và vứt lại chiếc túi vải rồi nhảy xuống sông bơi sang bên kia biên giới Campuchia. Tổ tuần tra tổ chức truy đuổi nhưng đến bờ sông thì mất dấu vết.

Kiểm tra chiếc túi vải, phát hiện bên trong có 8 túi nilon in nhiều màu và có chữ nước ngoài, nghi là ma túy. Kiểm tra hiện trường còn phát hiện có 1 cái nón (dạng nón tai bèo), 1 chiếc giày hiệu ASEA SHORT SHOES. Thông tin về vụ việc nhanh chóng được Bộ đội Biên phòng thông báo cho Công an huyện Lộc Ninh và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bình Phước.

Cơ quan Công an thu giữ tang vật vụ án.

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin của Công an huyện Lộc Ninh về việc Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh thu giữ 8 túi nilon nghi là ma túy, Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo liên lạc ngay với phía Bộ đội Biên phòng, trao đổi nắm bắt nhanh thông tin. Thượng tá Trần Mạnh Hòa, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy được phân công xuống ngay hiện trường chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an huyện Lộc Ninh và Đồn Biên phòng Lộc Thịnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, lập biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu; truy dấu vết, lấy mẫu vật, thực hiện các yêu cầu phục vụ cho công tác điều tra, khám phá án”. Công tác giám định được tổ chức thực hiện ngay. Kết quả giám định trong 8 túi nilon đều chứa chất ma túy loại Methamphetamin có tổng trọng lượng là 7,9497kg.

Thượng tá Võ Hoàng Bắc, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy cho biết, trước đó, vào giữa tháng 10/2022, qua công tác phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, kết hợp với công tác nắm địa bàn, nắm đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện đối tượng Lê Hoàng Thanh, 62 tuổi, quê quán Bình Dương, thường trú khu phố Phú Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long có biểu hiện nghi vấn liên quan đến đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trinh sát còn có thông tin, gần đây Thanh móc nối với các đầu mối tại TP Hồ Chí Minh để vận chuyển trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Campuchia về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Bình Phước về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để tiêu thụ với số lượng lớn trong mỗi lần vận chuyển.

Hồ sơ về Lê Hoàng Thanh đã được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy xác lập, theo dõi quản lý. Trinh sát đã phát hiện được những bất minh của Lê Hoàng Thanh về thời gian, về kinh tế, về mối quan hệ với người Campuchia… Các hoạt động của đối tượng này luôn được bí mật giám sát để phục vụ công tác đấu tranh ngăn chặn.

Vào ngày 16/11, thời điểm Bộ đội Biên phòng phát hiện vụ vận chuyển ma túy trên đường tuần tra biên giới, thì ở địa phương nơi Lê Hoàng Thanh sinh sống, Thanh vắng mặt bất thường. Thanh đi đâu, làm gì thời điểm đó không ai biết. Bí mật điều tra xác minh, cơ quan Công an có thông tin tin cậy là đối tượng Lê Hoàng Thanh đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Phối hợp giữa Công an với Bộ đội Biên phòng và công tác hợp tác phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới với Công an cửa khẩu Campuchia (đồn Karavin), Công an tỉnh xác định Lê Hoàng Thanh đã nhập cảnh trái phép vào Campuchia. Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã nhờ bạn hỗ trợ bắt giữ đối tượng Lê Hoàng Thanh về hành vi nhập cảnh trái phép. Đến khoảng 10 giờ ngày 17/11, Công an Campuchia thông báo đã bắt giữ được 1 đối tượng có đặc điểm nhân dạng giống yêu cầu của phía Việt Nam.

Một tổ công tác từ Bình Phước cấp tốc sang Campuchia nhận dạng, xác định đúng đối tượng Lê Hoàng Thanh. Tổ công tác đã đề nghị bạn bàn giao ngay đối tượng cho Đồn Biên phòng Lộc Thịnh theo quy định. Sau đó đối tượng dược di lý ngay về Việt Nam.

Công tác kiểm tra, thu thập dấu vết và tài liệu trên người Lê Hoàng Thanh được cơ quan Công an tiến hành tỉ mỉ thận trọng. Các dấu vết và tài liệu thu được sau đó được đưa đi trưng cầu giám định tại phân viện Kỹ thuật hình sự tại TP Hồ Chí Minh để so sánh với các mẫu cơ quan Công an thu được tại hiện trường nơi đối tượng bỏ chạy để lại 8 túi ma túy.

Kết quả giám định cho biết, có căn cứ khẳng định kẻ lạ mặt chạy trốn bỏ lại 8 túi ma túy và Lê Hoàng Thanh là một người. Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Lộc Thịnh ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Hoàng Thanh, ra lệnh khám xét nhà và nơi ở của đối tượng, thực hiện các quy trình thủ tục tố tụng liên quan. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tiếp nhận hồ sơ vụ án và đối tượng Lê Hoàng Thanh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo thẩm quyền.

Văn Tuyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/ban-tin-113/van-chuyen-8kg-ma-tuy-tron-ra-nuoc-ngoai-cung-khong-thoat-i675615/