Vận chuyển gần 360 kg pháo lậu bằng ôtô biển số giả

Bí mật theo dõi hành tung của một chiếc xe ô tô nghi vấn, CAH Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện có 19 bao gai, bên trong chứa pháo hoa do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 358 kg.

Chiều 8-11, từ nguồn tin trinh sát, CAH Hướng Hóa nghi vấn có người ngoại tỉnh lên vùng biên giới huyện Hướng Hóa mua pháo trái phép. Chỉ huy Đội Cảnh sát Kinh tế CAH Hướng Hóa đã bố trí lực lượng dọc tuyến quốc lộ 9.

Khoảng 2h sáng 9-11, tổ công tác phát hiện một xe ô tô Innova màu đen chạy hướng Đông Hà - Lao Bảo khi đến địa phận giáp ranh huyện Hướng Hóa - Đắkrông đã dừng lại bên đường rồi thay biển kiểm soát. Qua điều tra xác định biển kiểm soát trên là giả.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số pháo thu giữ

Các trinh sát theo dõi chiếc xe ôtô trên đến khoảng 3h sáng cùng ngày tại thị trấn Lao Bảo, phát hiện tại đây xuất hiện một số xe máy chở theo các bao hàng chất lên xe. Lúc này, lực lượng công an có mặt, truy đuổi chiếc xe ôtô chạy đến địa phận xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa và chặn lại kiển tra.

Khám xét trên xe, tổ công tác CAH Hướng Hóa phát hiện 19 bao gai, bên trong chứa 282 hộp pháo hoa loại 36 ống/hộp do Trung Quốc sản xuất với tổng trọng lượng 358 kg.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Tấn Tân (SN 1985) trú tại xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - người điều khiển chiếc xe ô tô Inova khai nhận đã điều khiển ôtô từ địa phận tỉnh Quảng Bình lên huyện Hướng Hóa, mua số pháo hoa trên với giá 40 triệu đồng để vận chuyển về Quảng Bình tiêu thụ.

Mạnh Việt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/van-chuyen-gan-360-kg-phao-lau-bang-oto-bien-so-gia/789430.antd