Vận chuyển ma túy, đổ 'lỗi' do để lấy tiền nuôi vợ con

Bước đầu, đối tượng Hiếu khai do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã nhận vận chuyển thuê 8 bánh heroin với thỏa thỏa thuận tiền công 10 triệu đồng.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, chiều 6-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ 8 bánh Heroin.

Đối tượng Đinh Công Hiếu

Đối tượng Đinh Công Hiếu

Cụ thể, tại khu vực Bưu điện 9 tầng ở đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang, lực lượng Công an mật phục, bắt quả tang đối tượng Đinh Công Hiếu (SN 1985, trú ở xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 8 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan.

Đinh Công Hiếu khai nhận, sáng 5-6, một người đàn ông ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La đến nhà anh ta đặt vấn đề thuê chuyển heroin về giao cho khách ở Bắc Giang. Nếu trót lọt, Hiếu sẽ được trả 10 triệu đồng tiền công.

Tang vật vụ án

Hôm sau, Hiếu nhận “hàng” ở Sơn La, là chiếc cặp xách chứa 8 bánh heroin, rồi lập tức đi xe khách từ huyện Vân Hồ về Bắc Giang. Đến khu vực Bưu điện 9 tầng, đường Hùng Vương, TP. Bắc Giang, đối tượng chưa kịp gặp “đối tác “ đã bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Lý giải động cơ phạm tội, Hiếu “nại” ra việc đang phải nuôi 3 con; vừa rồi hạn hạn, mất mùa, không có tiền nuôi vợ con, cuộc sống túng thiếu quá nên đã làm liều. Vụ án đang được lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang điều tra mở rộng.

Thúy - Phương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/van-chuyen-ma-tuy-do-loi-do-de-lay-tien-nuoi-vo-con/813448.antd