Vận chuyển pháo lậu, chồng nhận tội thay vợ bất thành

Vào sáng nay (5.1.2019), thông tin cừ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng về hành vi vận chuyển pháo trái phép.

Tang vật gồm 27kg pháo

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, vào hồi 15h30’, 01.01.2019, qua các biện pháp nghiệp vụ Công an huyện Can Lộc đã xác định 01 chiếc xe khách có biểu hiện nghi vấn về hành vi tàng trữ hàng cấm đang chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh - Nghệ An theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa phận thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), tổ công tác đã ra lệnh dừng để kiểm tra, đối với xe khách mang BKS 51B-186.24 do Nguyễn Thanh Minh (SN 1968), trú tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, đã phát hiện tại khu vực giường nằm số 2, tầng 2, dãy giữa có 2 thùng các tông bọc kín, bên ngoài không ghi thông tin về hàng hóa. Công an huyện Can Lộc đã mở thùng kiểm tra, phát hiện có 20 khối hộp giấy, có xuất xứ từ nước ngoài và xác định đó là 20 hộp pháo, có kích thước 14 x 14 x 9,5cm với tổng cộng 27kg.

Đấu tranh, bước đầu Nguyễn Thanh Minh khai nhận đã mua số pháo trên để đem về sử dụng. Cơ quan điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thanh Minh. Tuy nhiên, tiếp tục đấu tranh làm rõ, cơ quan điều tra xác định lời khai nhận của Nguyễn Thanh Minh là không phù hợp với các tài liệu chứng cứ có liên quan.

Đến ngày 02.01.2019, Hồ Thị Thủy (SN 1970), trú tại xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An, là vợ của Nguyễn Thanh Minh, cũng là người đi trên chuyến xe khách đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra và khai nhận toàn bộ hành vi của mình, phù hợp với các lời khai có liên quan.

Đến ngày 05.01.2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Thủy về tội tàng trữ hàng cấm.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/van-chuyen-phao-lau-chong-nhan-toi-thay-vo-bat-thanh-650399.ldo