Vẫn còn 1 tàu cá và 4 lao động nằm trong vùng nguy hiểm của bão số 8

Theo thông tin tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai diễn ra chiều 23-10, hiện vẫn còn 1 tàu cá của tỉnh Bình Định đang hoạt động trong vùng nguy hiểm của bão số 8 dù đã được thông báo, kêu gọi di chuyển vòng tránh từ 2 ngày trước.

Bão số 8 trong quá trình di chuyển sẽ gây gió rất mạnh trên biển. Ảnh: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia.

Bão số 8 trong quá trình di chuyển sẽ gây gió rất mạnh trên biển. Ảnh: Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia.

Cụ thể, lúc 9 giờ 40 phút ngày 23-10, BĐBP Bình Định nhận được thông tin về việc tàu cá BĐ 97216 TS bị hỏng máy thả trôi. Qua xác minh, BĐBP Bình Định xác định tàu BĐ 97216 TS gồm 4 lao động do ông Trần Văn Sơn (SN 1974, trú tại phường Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ, ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Sang (SN 1985, trú tại Hoài Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng, hành nghề câu cá ngừ đại dương.

Tàu cá này xuất bến ngày 8-10 tại Trạm kiểm soát Biên phòng Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam.

Khoảng 10 giờ ngày 23-10, tàu cá báo về bờ bị hỏng máy thả trôi, không khắc phục được tại vùng biển có tọa độ 17052’N - 114043’E. Thuyền trưởng đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.

Tọa độ tàu cá BĐ 97216 TS đang hoạt động được xác định nằm trong vùng nguy hiểm do bão số 8 trong 24 giờ tới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương xác định vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 15,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 108,5 đến 117,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Một diễn biến khác liên quan đến tàu cá BĐ 97216 TS, theo trình báo của chủ tàu với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam lúc 15 giờ ngày 23-10, tàu cá này không bị hỏng máy và hiện vẫn đang an toàn.

Hiện, BĐBP Bình Định vẫn giữ liên lạc với thuyền trưởng và chủ tàu cá BĐ 97216 TS, tiếp tục yêu cầu thuyền trưởng điều khiển tàu khẩn trương di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Tính đến 16 giờ ngày 23-10, BĐBP các tỉnh, thành ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.477 phương tiện/289.298 người biết diễn biến của bão số 8 để di chuyển, vòng tránh thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/van-con-1-tau-ca-va-4-lao-dong-nam-trong-vung-nguy-hiem-cua-bao-so-8-post434410.html