Vẫn còn tình trạng đổ trộm vỏ sò, ốc gây ô nhiễm

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Cam Ranh xuất hiện tình trạng một số đối tượng đổ trộm vỏ sò, vỏ ốc hoặc sò chết, ốc chết dọc các tuyến đường vắng, gây ô nhiễm môi trường.

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Cam Ranh xuất hiện tình trạng một số đối tượng đổ trộm vỏ sò, vỏ ốc hoặc sò chết, ốc chết dọc các tuyến đường vắng, gây ô nhiễm môi trường. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa (người dân sống trên đường Lê Duẩn) cho biết: “Các đối tượng thường lén lút đổ vào ban đêm hoặc buổi trưa vắng người. Nhà tôi nằm ngay bên đường Lê Duẩn, đoạn chưa mở rộng. Đoạn này đường vắng, cây cối nhiều nên các đối tượng thường lén lút tới đây đổ trộm. Mỗi khi nắng lên mùi hôi thối bốc vào nhà không chịu nổi. Chúng tôi đã báo chính quyền địa phương nhưng tình trạng vẫn không giảm”.

Khu vực đường Lê Duẩn (đoạn chưa mở rộng) bị các đối tượng đổ trộm vỏ ốc, vỏ sò gây ô nhiễm.

Vấn đề này Báo Khánh Hòa đã phản ánh cách đây không lâu. Tuy nhiên, người dân trên địa bàn thành phố cho biết tình trạng vẫn không giảm. Đề nghị cơ quan chức năng TP. Cam Ranh sớm có biện pháp xử lý nghiêm nhằm đảm bảo môi trường sống cho người dân.

N.THANH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/ban-doc-viet/201810/van-con-tinh-trang-do-trom-vo-so-oc-gay-o-nhiem-8093266/