Ván cược '1 triệu người' của Sam Rainsy

Nền chính trị Campuchia lại đang đối mặt với những khó khăn khi cựu lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) Sam Rainsy tuyên bố sẽ trở về nước, trong một âm mưu mà Thủ tướng Hun Sen cáo buộc là nhằm 'lật đổ nhà nước'.

Nền chính trị Campuchia lại đang đối mặt với những khó khăn khi cựu lãnh đạo đảng đối lập Cứu nguy dân tộc (CNRP) Sam Rainsy tuyên bố sẽ trở về nước, trong một âm mưu mà Thủ tướng Hun Sen cáo buộc là nhằm “lật đổ nhà nước”.

Vấn đề là vị cựu thủ lĩnh CNRP nhiều tai tiếng này lại đặt cược ván bài chính trị của mình với tuyên bố mạnh miệng, ít nhất 1 triệu người sẽ xuống đường khi ông trở về. “Tôi chắc chắn sẽ trở lại vào ngày 9-11”, ông Rainsy nói với tờ Nikkei Asian qua điện thoại từ Pháp. “Tôi không thể nói chi tiết kế hoạch, nhưng tôi muốn sự trở lại của mình sẽ thành công, vì vậy tôi cần đảm bảo rằng nhiều người sẽ ở đó để chào đón sự trở lại của tôi và CNRP”. “Nếu có ít hơn 1 triệu người, tôi sẽ chấp nhận bị bắt, vào tù và chấm dứt sự nghiệp chính trị, nhưng nếu có hơn 1 triệu người, thì chính ông Hun Sen sẽ phải chấp nhận đó là ý chí của mọi người”, ông này nói thêm.

Sau 4 năm tự sống lưu vong, lãnh đạo đảng đã bị cấm hoạt động này tuyên bố sẽ trở về và lãnh đạo một phong trào “quyền lực nhân dân” chống lại Thủ tướng vốn rất được lòng dân Hun Sen. Vị chính trị gia 70 tuổi trốn sang Pháp vào năm 2015 để tránh bị bắt trong vụ án phỉ báng Phó thủ tướng Hor Namhong.

Sau 4 năm lưu vong, ông Rainsy muốn trở về nhưng xem ra ông đã đặt cược quá lớn, quá mạo hiểm trong ván bài này. Bởi trên thực tế, con số 1 triệu người ủng hộ ông Rainsy trở về là “quá xa xỉ”. Bởi ông Rainsy là một nhân vật gây tranh cãi và nhiều lần dính những cáo buộc phải chịu án tù. Năm 2016, ông này vẫn bị kết án 5 năm tù vì tội kích động, gây bất ổn tại nước này thông qua việc đăng tải các tài liệu giả mạo trên mạng xã hội facebook. Ngoài ra, là lãnh đạo một đảng nhưng ông Sam Rainsy luôn có những phát ngôn mang tính hận thù và vô trách nhiệm.

Và vì vậy, không có nhiều người dân Campuchia ủng hộ nhân vật chính trị nhiều tai tiếng này. Đó là chưa kể đến quyết tâm mạnh mẽ của Thủ tướng Hun Sen, nhà lãnh đạo không cho thấy sẽ có bất kỳ sự thỏa hiệp nào với ông Sam Rainsy. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân không tham gia “âm mưu lật đổ nhà nước” của ông Sam Rainsy. “Họ nói họ sẽ lật đổ chúng ta vào ngày 9-11. Đây là mưu đồ đảo chính và Bộ Tư pháp đã truy tố tội âm mưu đảo chính rồi”, Khmer Times dẫn lời ông Hun Sen nói trước 1.200 sinh viên trong lễ tốt nghiệp của một trường đại học tại Phnom Penh.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_214325_van-cuoc-1-trieu-nguoi-cua-sam-rainsy.aspx