Vẫn đang xem xét kỷ luật 2 Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

Tại cuộc họp báo chiều 17-10 do Bộ Công thương tổ chức, nhiều câu hỏi của báo giới đã gửi tới lãnh đạo Bộ Công thương về tiến độ, kết quả xử lý 2 cán bộ quản lý thị trường có vi phạm như trong kết luận chính thức mà bộ này vừa công bố hồi đầu tháng 10-2018.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (vừa được Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm) trả lời cụ thể về vấn đề này.

Theo ông Linh, trong ngày hôm qua (16-10), Bộ Công thương đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo tổng thể lại vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Con Cưng trong thời gian vừa qua.

Họp báo chiều nay tại trụ sở Bộ Công thương ở Hà Nội

Họp báo chiều nay tại trụ sở Bộ Công thương ở Hà Nội

Trước đó, vào ngày 17-8, ngay sau khi có phản ánh của dư luận về vụ kiểm tra Công ty cổ phần Con Cưng, Bộ Công thương đã thành lập tổ rà soát lại quy trình kiểm tra vụ việc liên quan đến Công ty cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường.

Đến ngày 3-10, Bộ Công thương chính thức có kết luận và đã công khai về những sai phạm của các cán bộ quản lý thị trường tại Cục Quản lý thị trường. Trong kết luận đã có kiến nghị xem xét xử lý vi phạm, kỷ luật về mặt đảng và chính quyền đối với một số cá nhân là lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường.

Tuy nhiên, về kết quả xử lý hiện nay, ông Trần Hữu Linh nói rằng: "Khen thưởng kỷ luật đối với cơ quan nhà nước phải có trình tự, thủ tục. Đối với kỷ luật phải có các bước, từ lập hội đồng kỷ luật, nghe các ý kiến của cá nhân, đương sự và các cơ quan liên quan, sau đó đánh giá, xem xét, thậm chí có thể lấy phiếu, rồi mới có hình thức kỷ luật".

Ông Linh thông tin, sau khi có kết luận, hiện Bộ Công thương đang xem xét quy trình kỷ luật các cá nhân liên quan như trong kiến nghị. "Bộ sẽ thông tin kịp thời khi có mức kỷ luật, có quyết định kỷ luật chính thức đối với các cá nhân liên quan trong vụ việc này"- ông Linh thông báo.

Trước đó, vào ngày 3-10, Bộ Công thương đã công bố kết luận rà soát quy trình kiểm tra của quản lý thị trường tại Công ty cổ phần Con Cưng và xác định 2 Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường là ông Nguyễn Trọng Tín và ông Trần Hùng có dấu hiệu vi phạm pháp luật và quy định về phát ngôn của cơ quan này.

Theo kết luận rà soát của đoàn thanh tra, ông Tín đã có những phát ngôn chưa chính xác về sai phạm của Công ty cổ phần Con Cưng tại một cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia chống gian lận thương mại, buôn lậu và hàng giả (Ban chỉ đạo 389). Còn ông Hùng đã cung cấp những thông tin liên quan tới vụ việc trong quá trình kiểm tra tại doanh nghiệp không đúng thẩm quyền.

Đoàn thanh tra đề nghị Ban cán sự đảng Bộ Công thương xem xét, xử lý kỷ luật về đảng với ông Tín, ông Hùng.

VĂN PHÚC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/van-dang-xem-xet-ky-luat-2-pho-cuc-truong-cuc-quan-ly-thi-truong-553198.html