Vấn đề Triều Tiên: Hàn Quốc hối thúc Trung Quốc và Nga vào cuộc, G7 kêu gọi phản ứng mạnh mẽ hơn nữa

Ngày 21/11, ông Kim Gunn, Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, đã kêu gọi Trung Quốc và Nga 'hợp tác tích cực' nhằm ngăn chặn các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gunn kêu gọi Trung Quốc và Nga cùng hợp tác để ngăn chặn các vụ thử tên lửa tiếp theo của Bình Nhưỡng. (Nguồn: Reuters)

Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên Kim Gunn kêu gọi Trung Quốc và Nga cùng hợp tác để ngăn chặn các vụ thử tên lửa tiếp theo của Bình Nhưỡng. (Nguồn: Reuters)

Ông Kim Gunn đưa ra lời đề nghị trên chỉ vài giờ trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) gần đây của Triều Tiên.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông đã trao đổi với các Đại sứ Trung Quốc và Nga tại thủ đô Seoul (Hàn Quốc), hối thúc hai nước tìm cách buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm cho "các hành động gây hấn".

Cụ thể, ông Kim Gunn yêu cầu hai nước thành viên thường trực của HĐBA LHQ là Trung Quốc và Nga tăng cường sự hợp tác tích cực, đóng vai trò xây dựng để buộc nước này nối lại đối thoại và đàm phán.

Trước đó, ngày 20/11, các ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã thúc giục HĐBA LHQ đưa ra "những biện pháp đáng kể" trước vụ phóng ICBM mới đây của Triều Tiên.

Các ngoại trưởng G7 khẳng định: "Những hành động của Triều Tiên đòi hỏi phản ứng thống nhất và mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế".

HĐBA LHQ sẽ bàn về vấn đề Triều Tiên trong cuộc họp ngày 21/11 theo đề xuất của Mỹ, sau vụ phóng ICBM vừa qua của Bình Nhưỡng.

(theo Reuters)

Hạnh Lê

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-de-trieu-tien-han-quoc-hoi-thuc-trung-quoc-va-nga-vao-cuoc-g7-keu-goi-phan-ung-manh-me-hon-nua-206804.html