Vấn đề Triều Tiên: Mỹ nói về cách duy nhất giải quyết căng thẳng hạt nhân; nhắn nhủ tới Nga, Trung Quốc; thúc giục Bình Nhưỡng một việc

Đại diên Mỹ kêu gọi Trung Quốc và Nga khuyến khích Triều Tiên tham gia đối thoại.

Hình ảnh Triều TIên phóng tên lửa Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn hôm 13/4. (Nguồn: KCNA)

Ngày 14/4, phát biểu tại một cuộc hội thảo về liên minh Mỹ-Hàn do Viện Brookings tại Washington tổ chức, Trợ lý ngoại trưởng kiêm Phó đại diện đặc biệt của Mỹ về vấn đề Triều Tiên Jung Pak cho rằng, đàm phán là cách duy nhất để giải quyết căng thẳng hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời thúc giục Bình Nhưỡng ngồi vào bàn đàm phán.

Bà Pak, cũng kêu gọi các nước láng giềng thân cận nhất của Triều Tiên là Trung Quốc và Nga khuyến khích Bình Nhưỡng tham gia đối thoại.

Đại diện Mỹ cho hay, Washington sẽ "tiếp tục đánh giá cách tiếp cận của chúng tôi và thực hiện các bước tiếp theo cùng với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các đối tác có cùng chí hướng khác và cố gắng khuyến khích (nhà lãnh đạo Triều Tiên) Kim Jong-un tiến tới đối thoại".

Bà Pak nói: "Đàm phán và đối thoại thực sự là cách duy nhất mà chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này, và chúng tôi hy vọng rằng Triều Tiên sẽ sớm mở cửa biên giới".

* Liên quan vấn đề Triều Tiên, ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, trong các cuộc đàm phán quốc phòng cấp cao ở Washington hôm 14/4, nước này đã cùng Mỹ và Nhật Bản nhất trí thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên.

Thỏa thuận trên được ba nước nhất trí tại phiên họp của Đối thoại quốc phòng ba bên (DTT) ngày 14/4, trong bối cảnh căng thẳng do các vụ thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng gây ra, bao gồm cả vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn hôm 13/4.

Trong một thông cáo báo chí, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ: "Đại diện của ba nước đã quyết định tiến hành các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm một cách thường xuyên để ngăn chặn và đáp trả các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, đồng thời tham vấn về cách thức nối lại các chương trình huấn luyện ba bên, trong đó có các chương trình về ngăn chặn hàng hải và các hoạt động chống cướp biển".

Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách các vấn đề chính sách Heo Tae-keun, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề An ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Ely Ratner và quan chức phụ trách Chính sách quốc phòng Nhật Bản Kazuo Masuda đã dẫn đầu các phái đoàn tương ứng tại phiên họp mới nhất của DTT.

DTT từng được tổ chức vào năm 2020. Sự kiện này đã không diễn ra vào năm 2021 và 2022 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 cũng như căng thẳng giữa Seoul và Tokyo về một số vấn đề lịch sử.

(theo Yonhap)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/van-de-trieu-tien-my-noi-ve-cach-duy-nhat-giai-quyet-cang-thang-hat-nhan-nhan-nhu-toi-nga-trung-quoc-thuc-giuc-binh-nhuong-mot-viec-223632.html