Van Dijk đánh mất phẩm chất 'bất khả chiến bại'

Kể từ giai đoạn cuối mùa giải trước cho tới trận mở màn mùa giải 2020/21 đêm qua, trung vệ Virgil van Dijk dường như đang gặp vấn đề về phong độ cũng như sự tập trung.

Van Dijk liên tục mắc lỗi trong trận gặp Leeds.

Van Dijk liên tục mắc lỗi trong trận gặp Leeds.

Trong 2 mùa giải (2018/19, 2019/20), Van Dijk được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh cũng như bình diện châu Âu. Sự có mặt của cầu thủ người Hà Lan giúp Liverpool cải thiện được khả năng phòng ngự, điểm yếu cố hữu ngăn cản đội bóng vùng Merseyside đăng quang ngôi vô địch Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, có vẻ như sau quãng thời gian gần 2 mùa giải chơi với phong độ thăng hoa, Van Dijk dường như có dấu hiệu đánh mất mình. Ở trận mở màn mùa giải mới trong hành trình bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh đêm qua, Liverpool đã có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước tân binh Leeds United.

Ở trận đấu này, lần đầu tiên sau 14 năm giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mới xuất hiện 5 bàn thắng trong 45 phút đầu tiên và Van Dijk là người đã đóng vai tròlớn trong việc tái hiện kỷ lục này, khi anh mắc lỗi ở 2 trong số 4 bàn thua của Liverpool.

Đầu tiên là ở bàn thắng thứ 2 của Leeds United. Van Dijk đã không đối phó được với đường chuyền dài của đội khách vào khu cấm địa đội nhà tạo điều kiện cho Patrick Bamford thoát xuống dứt điểm ghi bàn. Sai lầm này khiến bàn thắng mở tỷ số của Van Dijk mất đi nhiều ý nghĩa.

Theo thống kê, đây là pha mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 3 kể từ mùa 2018/19 ở Premier League của Van Dijk, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào tại giải đấu Ngoại hạng Anh.

Và càng đáng ngạc nhiên hơn, 2 trong số 3 tình huống mắc lỗi này đến ở 4 trận gần nhất của trung vệ người Hà Lan. Cần nhấn mạnh rằng, 154 trận trước đó tại Ngoại hạng Anh, Van Dijk chỉ mắc 1 lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua.

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/van-dijk-danh-mat-pham-chat-bat-kha-chien-bai/20200913111924924