Van Dijk đứt dây chằng, nghỉ thi đấu 8 tháng

Liverpool trả giá cực đắt cho trận hòa 2-2 trên sân của Everton. Trung vệ Van Dijk nguy cơ bỏ lỡ hết mùa giải 2020/21 vì chấn thương đầu gối.

Phút 7 trận derby Merseyside trên sân Goodison Park, thủ môn Pickford của Everton đã có pha chuồi hụt bóng, kẹp cứng đầu gối của trung vệ Van Dijk bên phía Liverpool.

Pha quay chậm cho thấy, Pickford xứng đáng phải nhận thẻ đỏ. Mặc dù vậy, trọng tài không rút thẻ với Pickford vì Van Dijk việt vị trước đó. Ngay sau đó, trung vệ người Hà Lan đã phải rời sân với sự hỗ trợ của nhân viên y tế.

Pha vào bóng nguy hiểm của Pickford với Van Dijk.

Pha vào bóng nguy hiểm của Pickford với Van Dijk.

“Tôi chưa biết mức độ chấn thương của Van Dijk nghiêm trọng đến đâu, nhưng rõ ràng mọi chuyện không tốt chút nào. Cậu ấy đã thi đấu liên tục cho chúng tôi. Có nhiều thời điểm, cậu ấy nhịn đau để thi đấu, nhưng hôm nay cậu ấy đã không chịu được”, HLV Klopp buồn bã chia sẻ.

Theo Liverpool Echo, Van Dijk đã đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương và rời đi với đôi nạng trên tay. Trong khi đó, nguồn tin uy tín beIN Sports khẳng định Van Dijk đã bị đứt dây chằng ACL ở đầu gối và phải nghỉ thi đấu ít nhất 7 đến 8 tháng tới.

Phía Liverpool vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức về Van Dijk, nhưng rất khó cho trung vệ người Hà Lan tránh khỏi một chấn thương nặng.

Trung vệ Hà Lan nguy cơ nghỉ hết mùa giả 2020/21.

Đây sẽ là tổn thất cực lớn với HLV Klopp, bởi Van Dijk là ngôi sao không thể thay thế của Liverpool. Kể từ khi chuyển đến Anfield vào tháng 1 năm 2018, Van Dijk đã thi đấu không thiếu trận nào ở Premier League.

Trung vệ người Hà Lan được xem là nhân tố giúp hàng thủ The Reds lột xác, qua đó giúp The Kop giành chức vô địch Champions League và Premier League.

Thành An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/van-dijk-dut-day-chang-nghi-thi-dau-8-thang-20201018071649830.html