“Vân Đồn – nơi từng mang danh Đảo chết”

Qua series phim tài liệu ký sự “Những người con của biển” trên kênh O2TV, khán giả có thể hiểu được hoàn cảnh và thực trạng đời sống xã hôi, những vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình ở vùng biển và hải đảo.

Chủ đề đầu tiên của chương trình là “Vân Đồn – nơi từng mang danh Đảo chết”. Thước phim phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống người dân huyện Vân Đồn – một huyện ven biển của tỉnh Quảng Ninh, nơi từng được gọi với cái tên “đảo chết”. Bởi ở đây từng có rất nhiều người chết vì HIV/AIDS và số người nhiễm HIV thuộc hàng cao nhất cả nước. Nhưng cũng chính nơi đây, biết bao câu chuyện ám ảnh của những người đang mang trong mình căn bệnh thế kỷ đã liên kết lại với nhau, nỗ lực giành lại sự sống cho huyện đảo này. Ở Vân Đồn, câu chuyện về sự ám ảnh của bóng ma HIV cũng cũ như những tấm pa nô (paneau) truyền thông về AIDS. Nếu có một câu chuyện mới cần phải kể về nơi này thì đó là câu chuyện của chính những người có HIV và những nạn nhân của nó đang cùng nhau giành lại sự sống cho hòn đảo này. Không chỉ số phận của những người phụ nữ đảo Quan Lạn, những câu chuyện ám ảnh ở đảo Cái Bấu cũng khiến nhiều người xót xa và cả câu chuyện về sự nỗ lực, quyết tâm của những con người từng là “con nghiện” ma túy vượt qua giai đoạn đen tối ở huyện đảo Vân Đồn… Tất cả sẽ được thể hiện trong bộ phim tài liệu ký sự “Vân Đồn – Nơi từng mang danh Đảo chết”. Những người con biển cả là series phim tài liệu ký sự lần đầu tiên sẽ ra mắt khán giả O2TV. Series phim phản ánh đời sống xã hội, những vấn đề dân số - kế hoạch hóa gia đình ở vùng biển và huyện đảo Việt Nam. “Vân Đồn - nơi từng mang danh Đảo chết” là chủ đề đầu tiên của bộ phim, đề cập đến số phận ám ảnh của những con người mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS ở huyện đảo đặc biệt này. Chương trình được phát sóng vào 19h30 Chủ nhật hàng tuần. Tác giả : Trần Hảo

Nguồn VTV: http://www.vtv.vn/article/get/van_don__noi_tung_mang_danh_dao_chet_9fc6397fca.html