Vận động cô dâu 'nhí' trở lại trường

Ngành giáo dục và chính quyền địa phương đang nỗ lực vận động cô dâu 'nhí' 13 tuổi ở huyện Kế Sách (Sóc Trăng) trở lại trường học.

Lễ Đính hôn của cô dâu 13 tuổi tổ chức ngày 2/5. Ảnh CTV

Nghỉ học sau lễ Đính hôn !

Dư luận mấy ngày qua đang xôn xao về câu chuyện cô dâu “nhí” 13 tuổi ở huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Điều đáng nói trước khi có buổi lễ gọi là lễ Đính hôn thì cô dâu hiện đang là học sinh của Trường THCS trên địa bàn xã Kế Thành, huyện Kế Sách.

Nhận được thông tin, ngành giáo dục huyện Kế Sách đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động em học sinh này quay trở lại trường học.

Theo lãnh đạo UBND xã Kế Thành, huyện Kế Sách (Sóc Trăng), cho biết: Đã nắm được thông tin về vợ chồng ông H.V.M và bà N.T.Y.N (ngụ ở ấp Cây Sộp, xã Kế Thành) kết thông gia với gia đình của ông S.V và bà T.T.S (ngụ ấp An Phú, thị trấn Kế Sách).

Thông tin gây xôn xao dư luận là cả hai gia đình tổ chức lễ Đính hôn cho cô dâu H.T.Y.N (13 tuổi) và chú rể S.N.Q (20 tuổi). Tuy nhiên, địa phương phát hiện trong giấy khai sinh cô dâu “nhí” chỉ mới 12 tuổi 5 tháng, hiện còn đang học lớp 6 nên đã thành lập đoàn đến vận động gia đình dừng việc làm lễ cưới.

Cũng theo ông S.V, con trai ông và đứa con dâu hiện tại chỉ quen trong vòng 2 tháng. Thời điểm đó ông còn chưa hay biết thì đột nhiên gia đình bà N.T.Y.N qua tận nhà và bắt phải tổ chức lễ đính hôn. Trước mắt làm lễ đính hôn, còn đợi đến khi H.T.Y.N đủ tuổi sẽ tổ chức lễ cưới.

Do gia đình ông S.V không đủ tiền mua sính lễ nên phải vay ngân hàng 45 triệu đồng, trả lãi suất 2,5 triệu đồng/tháng, và đưa cho nhà gái 22,5 triệu đồng (số tiền này nhà gái nhờ vay giúp và cùng góp tiền đóng lãi hàng tháng).

Theo chúng tôi tìm hiểu, ngày 2/5, gia đình bà N.T.Y.N tổ chức buổi tiệc ghi trên thiệp mời lễ Đính hôn. Tuy nhiên cô dâu chỉ đang tuổi 13 và là học sinh lớp 6, Trường THCS Kế Sách (xã Kế Thành, huyện Kế Sách, Sóc Trăng). Sau buổi lễ này, em H.T.Y.N cũng không đi học trở lại.

Tích cực vận động đến trường

Theo báo cáo của giáo viên chủ nhiệm lớp 6A2, em H.T.Y.N được Trường TH Kế Sách 3 xác nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học năm học 2016 -2017; trúng tuyển vào lớp 6 Trường THCS Kế Sách (huyện Kế Sách, Sóc Trăng), em N. đang theo học lớp 6A2.

Em H.T.Y.N chấp hành tốt nội quy nhà trường, tổng kết học kỳ I (năm học 2017 - 2018) xếp loại hạnh kiểm tốt, học lực khá. Trong thời gian gần đây em H.T.Y.N đi học bình thường, không có biểu hiện khác lạ đối với thầy cô bạn bè. Nên sự việc diễn ra nhà trường khá bất ngờ.

Ông Lâm Hữu Tâm - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Kế Sách, cho biết: Ngành giáo dục huyện đã nắm được thông tin buổi lễ đính hôn và việc nghỉ học giữa chừng của em N.T.Y.N. Ngay trong ngày 2/5 ngành giáo dục khẩn trương cử người đại diện cùng với giáo viên chủ nhiệm phối hợp chính quyền địa phương đến nhà giải thích, vận động gia đình tạo điều kiện cho em quay trở lại lớp.

Đây là khoảng thời gian sắp kiểm tra học kỳ 2 của năm học. Tuy nhiên gia đình bất hợp tác, tính đến 4/5 em H.T.Y.N vẫn chưa đi học trở lại.

Thùy Trang

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/van-dong-co-dau-nhi-tro-lai-truong-3927012-c.html