Vận động đối tượng đâm chết người ra đầu thú

Sáng 29-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp các lực lượng chức năng đã vận động Dương Ðức Hân, SN 1989, ở xã Ngũ Ðoan (huyện Kiến Thụy) ra đầu thú.

Sáng 29-4, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an huyện Kiến Thụy phối hợp các lực lượng chức năng đã vận động Dương Ðức Hân, SN 1989, ở xã Ngũ Ðoan (huyện Kiến Thụy) ra đầu thú.

Hân chính là đối tượng đã mâu thuẫn và dùng kéo đâm anh Vũ Văn Ðồng, SN 1991, ở xã Ðại Ðồng (cùng huyện Kiến Thụy) bị thương và chết trên đường đi cấp cứu đêm 27-4.

Khởi tố 37 đối tượng khai thác gỗ trái phép

Ngày 29-4 Viện KSND huyện Ea Kar, tỉnh Ðắk Lắk cho biết, vừa phê chuẩn quyết định khởi tố 37 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản". Trong đó, bắt tạm giam 18 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 19 bị can. Theo kết quả điều tra ban đầu, các bị can đã vào tiểu khu 618 và 622 Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Ðắk Lắk khai thác gỗ căm xe trái phép với tổng khối lượng quy tròn là 43 m3.

Cán bộ văn phòng đăng ký đất đai lừa đảo

Ngày 29-4, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tiến Sỹ (SN 1990, trú tại tỉnh Quảng Bình), là cán bộ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an tỉnh Quảng Bình tìm hiểu và phát hiện, Nguyễn Tiến Sỹ không có thẩm quyền giải quyết các nhu cầu về đất đai, nhưng lợi dụng danh nghĩa đơn vị công tác là Sở Tài nguyên và Môi trường và giới thiệu có mối quan hệ họ hàng với lãnh đạo Sở này nên có thể giải quyết được tất cả nhu cầu về đất đai. Sỹ yêu cầu những người có nhu cầu giải quyết hồ sơ đất chuyển tiền cho mình rồi chiếm đoạt và bỏ trốn. Công an xác định, Sỹ đã lừa đảo chiếm đoạt bốn tỷ đồng và 17.000 USD của bốn người dân tại TP Ðồng Hới và huyện Bố Trạch.

Trồng cây cần sa tại nhà

Ngày 29-4, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong quá trình triển khai tổng rà soát nhân khẩu, hộ khẩu, công dân làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử, Công an phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên) phát hiện tại sân vườn số nhà 13, ngõ 198 Nguyễn Bình, khu Rặng Thông, phường Quảng Yên có trồng hai cây thảo mộc tươi, có lá hình răng cưa, mầu xanh, cao 1,67 m và 1,16 m (nghi vấn là cây cần sa có chứa chất ma túy). Công an phường kiểm tra hành chính. Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Ngọc Tân, SN 1991, chủ nhà khai nhận hai cây trên là cây cần sa do Tân trồng từ tháng 2-2021 đến nay nhằm mục đích lấy lá sử dụng (hút). Công an phường Quảng Yên đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định.

Ðình chỉ công tác hai kiểm lâm viên

Theo Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa - Lào Cai), ngày 28-4, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoàng Liên đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với hai công chức kiểm lâm địa bàn là: Ngô Thế Ðộ, kiểm lâm viên, công tác tại Trạm Kiểm lâm Tả Van, phụ trách địa bàn thôn Dền Thàng, xã Tả Van (thị xã Sa Pa) và Hoàng Bá Luân, kiểm lâm viên, công tác tại Trạm Kiểm lâm Tả Van, phụ trách địa bàn thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van (thị xã Sa Pa). Hai kiểm lâm viên này bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ và xử lý trách nhiệm vì không kịp thời kiểm tra, phát hiện tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại địa bàn được giao quản lý.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/van-dong-doi-tuong-dam-chet-nguoi-ra-dau-thu-644045/