Vận động đồng bào, phật tử tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc

Thời gian qua, Đại đức Chau Bện - trụ trì chùa Xà Xía, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) đã tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân, phật tử trên địa bàn tham gia phong trào tự quản đường biên, mốc quốc giới... qua đó đã góp phần ổn định tình hình an ninh khu vực biên giới.

Lúc 14 tuổi, Đại đức Chau Bện vào chùa tu tập và gắn bó với chùa đến nay. Năm 2005, Đại đức Chau Bện được bổ nhiệm trụ trì khi 24 tuổi.

Nhân hậu và là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, Đại đức Chau Bện gần gũi, đồng hành với mọi hoạt động của đồng bào Khmer. Hàng năm vào dịp hè, đại đức mở lớp dạy chữ Khmer, dạy nghề truyền thống cho con em đồng bào dân tộc.

Thông qua các lớp học nhằm lưu giữ tiếng nói, chữ viết của đồng bào Khmer. Trong công tác phật sự, đại đức lấy tấm gương của Bác để hướng đến những việc làm có ích cho người dân và xây dựng quê hương.

“Trong lần lễ Phật tại chùa, nghe Đại đức Chau Bện thuyết giảng, gia đình tôi quyết tâm chí thú làm ăn, từ đó kinh tế gia đình khá giả”, ông Tiên Nam, ngụ khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên cho biết.

Đại đức Chau Bện (giữa) - trụ trì chùa Xà Xía, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) cùng lực lượng chức năng trao đổi với chư tăng và người dân về bảo vệ đường biên, cột mốc.

Đại đức Chau Bện luôn quan tâm công tác quốc phòng, an ninh, đường biên, cột mốc và đời sống của đồng bào Khmer. Trong các ngày 15 và 30 âm lịch hàng tháng và trong các buổi thuyết pháp, đại đức luôn lồng ghép tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa, nhất là vận động người dân địa phương giữ gìn an ninh biên giới.

“Người dân địa phương khi được Đại đức Chau Bện tuyên truyền, vận động giữ gìn an ninh biên giới đều thực hiện theo. Từ đó tình hình an ninh, trật tự biên giới ổn định, đời sống kinh tế của người dân phát triển”, ông Chau Khol, ngụ khu phố Xà Xía cho biết.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Đại đức Chau Bện tổ chức gần 40 buổi tuyên truyền cho trên 1.000 lượt người dân tham dự. Đại đức thường xuyên tuyên truyền đến đồng bào phật tử thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Sư phối hợp lực lượng biên phòng tuyên truyền, vận động người dân không vượt biên trái phép, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương. Thời gian tới, sư tiếp tục thực hiện những phần việc ý nghĩa này để cùng chính quyền địa phương nâng cao ý thức của người dân, nhất là vận động người dân vươn lên thoát nghèo bền vững”, Đại đức Chau Bện chia sẻ.

Mỹ Đức là phường biên giới của TP. Hà Tiên có trên 1.970 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm gần 49%. Sau 3 năm tích cực xây dựng nông thôn mới, Mỹ Đức là địa phương tiếp giáp biên giới đầu tiên của tỉnh về đích nông thôn mới vào năm 2013, trước 2 năm so kế hoạch. Có được kết quả đó là nhờ sự lãnh đạo của chính quyền địa phương, sự đồng lòng của người dân và người có uy tín, trong đó có Đại đức Chau Bện.

“Với vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, Đại đức Chau Bện tích cực vận động người dân phát triển kinh tế, xây dựng quê hương và bảo vệ đường biên, cột mốc. Những hộ dân sống khu vực biên giới khi được đại đức tuyên truyền đều thực hiện theo, từ đó không có tình trạng xuất nhập cảnh trái phép”, đồng chí Trần Văn Sơ - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Mỹ Đức cho biết.

Bài và ảnh: ĐĂNG VƯƠNG

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/van-dong-dong-bao-phat-tu-tham-gia-bao-ve-duong-bien-cot-moc-11985.html