Vận động được hơn 550 triệu đồng chăm lo cho nạn nhân da cam

Ngày 18-1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh trao giấy khen cho 2 tập thể xuất sắc.

Năm 2018, các cấp hội đã thực hiện sâu rộng công tác tuyên truyền về khắc phục hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Đồng thời, vận động được hơn 550 triệu đồng cho Quỹ vì nạn nhân da cam; hướng dẫn hồ sơ cho nạn nhân thực hiện giám định y khoa và công nhân 16 nạn nhân da cam. Bên cạnh đó, các cấp hội đã tổ chức tặng quà hơn 1.800 suất quà, hỗ trợ chữa bệnh cho trên 160 nạn nhân, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hàng chục nạn nhân… với tổng kinh phí trên 943 triệu đồng. Trong dịp tết Kỷ Hợi 2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh sẽ tổ chức thăm và tặng 167 suất quà Tết trị giá 300.000 đồng/suất cho những nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Hội cấp huyện cũng có quà Tết cho tất cả hội viên…

Năm 2019, các cấp hội nạn nhân da cam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hậu quả chất độc da cam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày nạn nhân da cam; tăng cường vận động, hỗ trợ nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn; tập trung tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến trong quý IV...

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 16 cá nhân dạt nhiều thành tích trong hoạt động năm 2018.

VĂN GIANG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201901/van-dong-duoc-hon-550-trieu-dong-cham-lo-cho-nan-nhan-da-cam-8103147/