Vận động hơn 2 tỷ đồng cho Quỹ 'Vì người nghèo'

Ngày 4/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 9 tháng đầu năm 2022.

Theo bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu, trong 9 tháng đầu năm, MTTQ thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững, MTTQ các cấp xây dựng nhiều mô hình triển khai, như: “Kết nối yêu thương-trao sinh kế” (MTTQ thành phố vận động 100 triệu đồng giúp vốn cho hộ nghèo mua phương tiện buôn bán, trồng trọt, sản xuất); vận động được 185 triệu đồng cho học bổng “Chắp cánh ước mơ" (đã trao 142 suất trị giá 96 triệu đồng đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn); phong trào “Mái ấm yêu thương” vận động được 680 triệu đồng; đã trao 4 căn nhà với giá trị 460 triệu đồng); “Hạt gạo nghĩa tình”; công trình đường hoa; Tiếp bước em đến trường; Tự hào hàng Việt...

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao "Mái ấm yêu thương" đến bà Hồ Thị Bạn, thôn 4, xã Long Sơn.

Bà Mai Ngọc Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao "Mái ấm yêu thương" đến bà Hồ Thị Bạn, thôn 4, xã Long Sơn.

Tính đến tháng 9/2022, MTTQ đã vận động 2,056 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, khảo sát, gửi hồ sơ về MTTQ tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng 6 căn nhà Đại đoàn kết; vận động, tặng gần 1.900 suất quà (950 triệu đồng) và 5,6 tấn gạo đến các hộ khó khăn nhân dịp Lễ Vu lan...

Về công tác giám sát, phản biện, MTTQ phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với Đoàn ĐBQH tỉnh trước và sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV tại 3 địa điểm với 500 cử tri tham gia; phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa VII tại 17 phường, xã với gần 3.500 cử tri tham dự; tiếp tục giám sát 23 công trình, tham gia hòa giải thành công 72/90 vụ liên quan đến tranh chấp dân sự, đất đai trong khu dân cư...

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Vũng Tàu trao học bổng "Chắp cánh ước mơ" đợt I năm 2022 đến các em học sinh nghèo vượt khó.

Trong 3 tháng cuối năm, MTTQ đặt ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; phối hợp chính quyền giải quyết các khiếu nại, tố cáo của dân; tham gia các đoàn giám sát; tăng cường công tác nắm bắt dư luận, phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố...

Tin, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202210/uy-ban-mttq-viet-nam-tpvung-tau-van-dong-hon-2-ty-dong-cho-quy-vi-nguoi-ngheo-961328/