Vận động hơn 60 tỷ đồng hỗ trợ, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam

Ra mắt Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2018-2023.

Ngày 21-6, tại Đại hội đại biểu lần thứ IV- nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin (NNCĐDC) TP Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Kỳ Minh ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động hiệu quả của Hội trong nhiệm kỳ qua. Từ nguồn kinh phí vận động hơn 60 tỷ đồng do các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, Hội đã sử dụng và mục đích hỗ trợ, giúp đỡ xoa dịu nỗi đau cho hơn 5.000 NNCĐDC trên địa bàn TP, trong đó có hơn 1.400 trẻ em tật nguyền bởi di chứng chất độc da cam. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, Hội NNCĐDC TP vẫn gặp khó khăn trong nhiều mặt, nhất là nguồn kinh phí vận động để hoạt động. Với khẩu hiệu "Đoàn kết- nghĩa tình- trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam", Phó Chủ tịch UBND Hồ Kỳ Minh động viên các cấp Hội cơ sở khắc phục những khó khăn, tăng cường hơn nữa công tác vận động, huy động các nguồn lực, thông qua xã hội hóa để hỗ trợ, chăm sóc cho NNCĐDC, chính quyền TP luôn tạo mọi điều kiện, hỗ trợ để Hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NNCĐDC TP nhiệm kỳ 2018-2023, gồm 29 thành viên do ông Tô Năm làm Chủ tịch Hội. Dịp này, Hội NNCĐDC Việt Nam trao kỷ niệm chương cho 10 cá nhân và tặng bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_191287_van-dong-hon-60-ty-dong-ho-tro-cham-soc-nan-nhan-c.aspx