Vận động người dân tham gia phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới

Trước tình hình tội phạm ma túy gia tăng hoạt động tại tuyến biên giới Việt-Lào trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an các huyện biên giới tổ chức triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới.

Với những hình thức sáng tạo, đa dạng và phù hợp với thực tiễn của từng địa bàn, kế hoạch dự kiến sẽ góp phần nâng cao hiểu biết cho người dân về tác hại của ma túy.

Với sự giúp đỡ của người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 31kg ma túy đá qua biên giới Việt-Lào.

Với sự giúp đỡ của người dân, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng vận chuyển 31kg ma túy đá qua biên giới Việt-Lào.

Rạng sáng 27/2, sau thời gian theo dõi và đấu tranh chuyên án, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Đức Thọ và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) đã tổ chức chặn bắt thành công đối tượng Phạm Văn Cường (SN 1970), trú tại TDP 9, phường Phổ Minh, TX Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi khi đang thuê taxi vận chuyển 11kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào về đến địa phận huyện Đức Thọ. Tại thời điểm bị bắt, đối tượng khai nhận, số hàng cấm này được các đối tượng người Lào vận chuyển qua biên giới rồi tập kết ở quốc lộ 8 thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Phạm Văn Cường được thuê vận chuyển số ma túy từ Hà Tĩnh vào Quảng Nam với tiền công 80 triệu đồng.

Trước đó, vào ngày 20/2, Công an Hà Tĩnh cũng đã triệt xóa thành công đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ hai đối tượng Nguyễn Xuân Trình (SN 1976) và Phạm Văn Long (SN 1972), đều trú tại thôn Hợp Lợi, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang khi đang có hành vi vận chuyển 31kg ma túy dạng đá. Số tang vật này được vận chuyển từ Lào về cất giấu trong bụi cây ven đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, theo kế hoạch sẽ được các đối tượng nhận hàng rồi gửi xe khách vào tỉnh Bình Dương tiêu thụ.

Thượng tá Nguyễn Vinh Cảnh - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh cho biết, chỉ tính riêng trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến trung tuần giữa tháng 3/2023, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ 39 vụ, 141 đối tượng liên quan đến ma túy xâm nhập qua biên giới. Tang vật thu giữ gồm 9 bánh heroin, hơn 80kg và 103.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ, phương tiện, vũ khí có liên quan.

So với những năm trước, gần đây tình hình tội phạm ma túy ở khu vực biên giới trên địa bàn Hà Tĩnh diễn biến hết sức phức tạp, các đối tượng trong nước móc nối với người nước ngoài, tạo dựng mạng lưới, hình thành các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn. “Hàng trắng” cấm được tập kết ở những địa bàn rừng núi hẻo lánh, khu vực giáp biên nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng rồi lựa chọn, thuê người bản địa vận chuyển theo các đường mòn, thâm nhập vào Hà Tĩnh trước khi đưa đi các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc tăng cường đấu tranh để triệt xóa, Công an Hà Tĩnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tăng cường phối hợp với các lực lượng liên quan làm tốt công tác trao đổi, xử lý thông tin. Đồng thời phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trọng điểm, nhất là tại khu vực biên giới, cửa khẩu.

Gần đây nhất, Công an Hà Tĩnh đã về tận cơ sở để tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động, phòng, chống ma túy trên tuyến biên giới Hà Tĩnh, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết cho người dân về tác hại, hậu quả do ma túy để lại; đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhằm kiềm chế, làm giảm tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào.

Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến công tác phòng, chống ma túy; các quy định mới của Luật phòng, chống ma túy năm 2021 cũng như phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền thủ đoạn mà đối tượng lợi dụng người lao động không có công ăn việc làm, các đối tượng thanh, thiếu niên thiếu nhận thức pháp luật, có lối sống đua đòi, có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào các đường dây vận chuyển ma túy.

Thông qua công tác tuyên truyền, Công an Hà Tĩnh cũng vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, học sinh sinh viên nêu cao tinh thần cảnh giác, tự giác tránh xa ma túy, không trồng các cây có chất gây nghiện; không tham gia tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng các loại ma túy. Tự giác, tích cực tham gia phòng, chống ma túy bằng cách chủ động cung cấp thông tin, giúp đỡ lực lượng chức năng đấu tranh với các loại tội phạm về ma túy. Tại cộng đồng dân cư, tích cực tham gia các mô hình tự phòng, tự quản về ma túy, nhất là các mô hình liên quan đến hoạt động giúp đỡ người lầm lỗi, người nghiện ma túy cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết thêm, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, vận động chung, Công an tỉnh cũng đã giao trách nhiệm cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, lãnh đạo Công an các huyện có tuyến biên giới và trưởng Công an các xã phải xây dựng kế hoạch, triển khai các biện pháp tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy...

Đối với các xã biên giới, các địa bàn phức tạp về ma túy, trước khi tổ chức tuyên truyền, vận động phải trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của người dân để có biện pháp tuyên truyền phù hợp. Bên cạnh đó, Công an Hà Tĩnh cũng xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung đấu tranh; phát hiện từ xa, kịp thời ngăn chặn không cho các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy lợi dụng địa bàn Hà Tĩnh để trung chuyển ma túy.

Thiên Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/van-dong-nguoi-dan-tham-gia-phong-chong-ma-tuy-tren-tuyen-bien-gioi-i687656/