Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huvện Tân Phú Đông, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và Đồn Biên phòng Phú Tân, BĐBP Tiền Giang vừa tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp 'Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo' giai đoạn 2018-2022.

Cán bộ Hội LHPN các đơn vị thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Ảnh: Trần Khiêm

Kế hoạch "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyển lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo" được các bên xây dựng, thống nhất và ký kết là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày “Biên phòng toàn dân” (3/3/1989 - 3/3/2019) và 60 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019) với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ, hội viên, phụ nữ của các đơn vị hiểu về vị trí, tầm quan trọng của việc tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Theo nội dung phối hợp, hai bên sẽ vận động cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong hệ thống Hội và các phong trào tại đơn vị, địa phương bằng những việc làm thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển. Qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, hội viên Hội LHPN các địa phương trong tỉnh và cán bộ, chiến sĩ BĐBP cùng chung tay tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

Sau lễ ký kết, cán bộ cơ sở Hội LHPN huvện Tân Phú Đông, thành phố Mỹ Tho và thị xã Gò Công đã giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Phú Tân và tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà 3 gia đình chính sách neo đơn trên địa bàn biên giới biển.

Trần Khiêm

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/van-dong-phu-nu-tham-gia-xay-dung-va-bao-ve-chu-quyen-bien-gioi-bien-dao/