Vận động viên giành huy chương tại SEA Games 32 nhận thưởng bao nhiêu?

Trước mỗi giải đấu, vấn đề tiền thưởng cho các vận động viên đạt thích cao luôn nhận được sự quan tâm của dư luận và SEA Games 32 cũng không ngoại lệ.

Huy động nguồn thưởng từ xã hội hóa

Sáng 3/5, Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường dự SEA Games 32 với 138 thành viên tại sân bay Nội Bài và 30 thành viên đi chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay quốc tế tại Đà Nẵng. Đây là ngày xuất quân đông nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) tại Campuchia với 1.003 thành viên. Trong đó, 702 VĐV sẽ tranh tài ở 31/48 môn/phân môn thi đấu của Đại hội từ ngày 5 – 17/5. Mục tiêu của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là giành từ 89 - 120 HCV.

Về mức thưởng cho VĐV giành huy chương tại SEA Games, theo lãnh đạo Bộ VHTT&DL, sẽ áp dụng Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Cụ thể, mỗi tấm HCV giành được tại SEA Games, VĐV được thưởng 45 triệu đồng, còn HCB là 25 triệu đồng, HCĐ là 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, VĐV phá một kỷ lục SEA Games sẽ nhận thưởng thêm 20 triệu đồng.

Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games 32 ở môn cờ ốc. Ảnh: Dương Thuật

Đoàn Thể thao Việt Nam giành HCV đầu tiên tại SEA Games 32 ở môn cờ ốc. Ảnh: Dương Thuật

Thực tế, mức thưởng trên là khoản thưởng “cứng” mà các VĐV nhận được và các Liên đoàn thể thao quốc gia, đội tuyển quốc gia, Đoàn Thể thao Việt Nam ở mỗi kỳ SEA Games đều luôn nỗ lực tìm thêm nguồn thưởng cho VĐV.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, các VĐV giành HCV tại SEA Games 32 sẽ nhận thêm mức thưởng là 80 triệu đồng, mỗi tấm HCB là 50 triệu đồng, HCĐ là 30 triệu đồng. Kinh phí này đến từ Liên đoàn cũng như một số DN, cá nhân.

Theo Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam Phan Anh Tuấn, ở mỗi giải đấu, Liên đoàn đều kết nối với các cá nhân, DN để có thêm nguồn xã hội hóa, tăng mức thưởng cho các VĐV.

Trong khi đó, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam sẽ thưởng 45 triệu đồng cho mỗi tấm HCV, 25 triệu đồng cho mỗi tấm HCB và 20 triệu đồng cho mỗi tấm HCĐ. Ở bộ môn Judo, Liên đoàn Judo Việt Nam đã dự trù khoản kinh phí để có thể thưởng 50 triệu đồng cho VĐV giành HCV ở SEA Games 32.

Ngoài ra, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cũng thông báo sẽ thưởng 500 USD (gần 12 triệu đồng) cho VĐV giành HCV, 300 USD (hơn 6 triệu đồng) cho VĐV giành HCB, 200 USD (hơn 4 triệu đồng) cho VĐV giành HCĐ.

Chưa công bố mức thưởng “nóng”

Việc thưởng cho các VĐV có thành tích tại SEA Games là nguồn động lực lớn cho mỗi cá nhân, thể hiện sự quan tâm của ngành thể thao cũng như Nhà nước, từ đó tạo thêm động lực cho các VĐV cố gắng tập luyện, thi đấu để đạt thành tích cao hơn trong mỗi giải đấu.

Được biết, ngoài mức thưởng “cứng” theo quy định của Nhà nước hay thưởng thêm từ Liên đoàn thể thao quốc gia, các đội tuyển, địa phương, DN, đơn vị…, VĐV dự SEA Games còn có cơ hội được thưởng “nóng” ngay tại thời điểm thi đấu và đạt thành tích cao.

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Campuchia dự SEA Games 32. Ảnh: Bùi Lượng

SEA Games 32 đã khởi tranh những môn đấu đầu tiên như bóng đá và môn cờ ouk chaktrang (cờ ốc). Hai VĐV nữ Phương Thảo và Hồng Ân của môn cờ ốc xuất sắc giành HCV trước một vòng đấu.

Ngay sau khi giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 32, Hồng Ân - Phương Thảo đã nhận thưởng "nóng" 2.000 USD từ Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn chưa công bố mức thưởng “nóng” chính thức cho các VĐV tại SEA Games 32. Đây vẫn là thông tin mà các VĐV đang chờ đón trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 32.

Dù mức thưởng “nóng” chưa công bố cụ thể nhưng Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ VHTT&DL) Đặng Hà Việt cho biết, ít nhất cũng tương đương với kỳ Đại hội trước, ở mức 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng lần lượt cho HCV, HCB và HCĐ.

Trong khi đó, U22 Việt Nam và bóng đá nữ giành HCV sẽ được thưởng “nóng” 100 triệu đồng. Đối với các môn thể thao thi đấu nội dung tập thể, hiện mức thưởng “nóng” chưa được quyết định và sẽ xem xét theo nguồn quỹ có để cân đối. Với mục tiêu giành từ 89 - 120 HCV cũng như số HCB, HCĐ thì nguồn kinh phí để thưởng "nóng" sẽ không nhỏ.

Tại SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam năm 2022, kình ngư Huy Hoàng là VĐV giành mức tiền thưởng cao nhất, hơn 300 triệu động với thành tích 4 HCV cá nhân, 1 HCV tiếp sức và phá 2 kỷ lục môn bơi ở SEA Games 31. Trong khi đó, chân chạy Nguyễn Thị Oanh đã giành 3 HCV và phá 1 kỷ lục để nhận 185 triệu đồng tiền thưởng.

Phát biểu trước lúc Đoàn Thể thao Việt Nam đã lên đường dự SEA Games 32 sáng 3/5, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Đặng Hà Việt bày tỏ quyết tâm: “Trong không khí tưng bừng của cả nước kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023), ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế Lao động, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ thi đấu với niềm tự hào dân tộc và quyết tâm cao nhất, phấn đấu có mặt trong tốp đầu của Đại hội. Đoàn cũng sẽ thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ VHTT&DL, mỗi thành viên của Đoàn sẽ là sứ giả của đất nước Việt Nam hòa bình, thân thiện, hữu nghị, muốn làm bạn với tất cả các nước và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế".

Hoàng Quân

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/van-dong-vien-gianh-huy-chuong-tai-sea-games-32-nhan-thuong-bao-nhieu.html