Vận động xã hội chung tay vì người nghèo

Với thông điệp 'Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau', chương trình 'Chung tay vì người nghèo' sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối ngày 17/10, với mong muốn vận động cả xã hội cùng đóng góp vì người nghèo.

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Theo đại diện Ban tổ chức, năm 2018, chương trình “Chung tay vì người nghèo” sẽ được truyền hình trực tiếp vào đúng ngày 17/10 – Ngày cả nước vì người nghèo thay vì ngày 31/12 như thường lệ. Chương trình được thực hiện tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội và truyền hình trực tiếp từ 20h trên kênh VTV1 – Đài Truyền hình Việt Nam.

Trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Quang Cường/TTXVN

Với thông điệp “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ đề ra, chương trình hướng tới vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, doanh nhân, cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế ủng hộ, giúp đỡ người nghèo, thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội, phát triển bền vững.

Tính đến ngày 31/7/2018, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của 85 đơn vị, tổ chức, cá nhân qua phương thức chuyển tiền trực tiếp và từ nguồn nhắn tin qua cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1409 với số tiền trên 41,4 tỷ đồng. Tổng số tiền các đơn vị, cá nhân ủng hộ chương trình an sinh xã hội trên 227 tỷ đồng để khám chữa bệnh, xây dựng nhà ở, xây dựng công trình thiết yếu, làm cầu đường, trường học,… cho người nghèo.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, số tiền ủng hộ này sẽ không dừng lại bởi với mỗi tin nhắn theo cú pháp: VNN gửi tới số 1409, mỗi người sẽ đóng góp 20.000 đồng ủng hộ người nghèo.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình “Chung tay vì người nghèo” 2018, với 2 tiếng trước giờ truyền hình trực tiếp, sự kiện thảm xanh lần đầu tiên được tổ chức, cũng là cơ hội để các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia ủng hộ trực tiếp tại Bàn tiếp nhận đóng góp của Ban tổ chức.

Không chỉ thu hút hàng trăm doanh nghiệp, đơn vị cá nhân ủng hộ Quỹ Vì người nghèo, cuộc vận động năm nay còn có sự tham gia tích cực từ những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Hoàng Dũng, NSND Lan Hương, ca sĩ Lệ Quyên, Đoan Trang, Ái Phương, Tạ Quang Thắng, Ali Hoàng Dương, diễn viên Thanh Hương,... qua chiến dịch “Nhà của tôi”.

Những người không ngừng vươn lên trong gian khó

Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2018 cũng cổ vũ, biểu dương những hộ nghèo, cộng đồng nghèo vẫn không ngừng nỗ lực để vươn lên.

Chương trình cả nước chung tay vì người nghèo

Đó là chàng sinh viên kiến trúc Dương Hữu Phúc, không may mất 2 tay do tai nạn, vẫn ngày ngày cùng mẹ bươn chải bám trụ lại Hà Nội để nuôi giấc mơ đại học. Một ngày nào đó, tri thức sẽ giúp anh thay đổi số phận mình.

Hoặc đó là hộ nghèo 8 người ở Mường Lát (Thanh Hóa) bị mất hết nhà cửa trong trận lũ lịch sử vừa qua. Hay cậu bé mồ côi ở mảnh đất miền Trung nắng gió, từng quên hết tiếng Việt sau khi được đưa sang Lào sinh sống với cậu. Ngày trở về, em nhỏ thó và bắt đầu lại từ đầu. Được sống yên lành trong gia đình của dì, được cặp sách đến trường là hạnh phúc có thật em nâng niu nắm giữ.

Đó là những con người, dù phía trước còn vô vàn khó khăn, nhưng với sự giúp đỡ của cộng đồng, họ không ngừng cố gắng mỗi ngày với niềm hy vọng về một ngày mai tươi sáng hơn.

Không chỉ có những câu chuyện xúc động về tinh thần vượt khó, chương trình “Chung tay vì người nghèo” 2018 còn mang đến những tiết mục đặc sắc của các ca sĩ Thanh Lam (Để gió cuốn đi), Phương Uyên + nhóm Oplus (Hòa nhịp con tim), ca sĩ Ngọc Anh (I dreamed a dream), ca sĩ Khánh Linh (Về nhà), Trung Quân idol (Trái tim vàng son)…

Trong hơn 17 năm qua, chương trình vận động ủng hộ người nghèo đã được các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ hơn 50.000 tỷ đồng. Gần 1,5 triệu căn nhà của các hộ nghèo đã được sửa chữa. Đến cuối năm 2017, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên cả nước giảm còn 6,7% (giảm gần 1 nửa so với năm 2002 là 12,9%). Chỉ tính riêng trong khuôn khổ chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2017, Ban tổ chức đã nhận được 200.000 tin nhắn ủng hộ với tổng kinh phí vận động qua tin nhắn tương đương 4,4 tỷ đồng.

Xuân Cường/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/van-dong-xa-hoi-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-20181016173156117.htm