Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận

Tọa đàm 'Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư giai đoạn hiện nay' là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận.

Chiều 6/12, tại trụ sở Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư phối hợp với NXB Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tọa đàm Vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào công tác dân vận của Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư giai đoạn hiện nay.

Tọa đàm là dịp đẩy mạnh nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn về tầm vóc và giá trị vô cùng to lớn và quý giá của tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt là tư tưởng, phong cách của Người về công tác dân vận, từ đó biến tư duy thành hành động, triển khai trong công việc, thực hiện nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Tọa đàm khai mạc chiều 6/12.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư khẳng định, thấm nhuần lời dạy của Bác về công tác dân vận, cần kiên quyết, kiên trì và tích cực làm trong sạch đội ngũ của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

"Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương, người có chức vụ càng cao, cương vị càng lớn, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong Đảng và trong bộ máy chính quyền lại càng phải gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để quần chúng, nhân dân noi theo", Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư nhấn mạnh.

Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư Nguyễn Văn Thể phát biểu khai mạc tọa đàm.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác dân vận không thuần túy chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là khoa học, nghệ thuật để đưa những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với dân, làm cho dân hiểu, dân nhớ, dân tin từ đó hăng hái, tự nguyện, tự giác tham gia.

“Làm tốt công tác dân vận ở các cơ quan T.Ư chính là đóng góp thiết thực của cán bộ, đảng viên vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, PGS.TS Vũ Trọng Lâm nhận định.

Nhiều tham luận tại tọa đàm góp phần làm rõ hơn những vấn đề về lý luận tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về công tác dân vận, đánh giá đúng về thực trạng công tác dân vận của Khối các cơ quan T.Ư trong tình hình hiện nay. Các đại biểu cũng giới thiệu những mô hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối, từ đó góp phần lan tỏa, nhân rộng sự đổi mới về phương thức, nội dung, cách làm của công tác dân vận.

Để công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan T.Ư đạt kết quả cao, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư đề nghị, đội ngũ cán bộ tiếp tục tập trung phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan T.Ư để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng “Về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”.

Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/van-dung-phong-cach-dan-van-cua-chu-tich-ho-chi-minh-vao-cong-tac-dan-van-post1593305.tpo