Vẫn giữ suất tham dự Olympic Tokyo năm 2021 cho những vận động viên đã vượt qua vòng loại

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Nhật Bản vừa xác nhận rằng 11.000 vận động viên (VĐV) đủ điều kiện thi đấu ở Tokyo sẽ giữ được vị trí của mình trong năm sau.

Võ sĩ của Việt Nam Nguyễn Văn Đương giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Nam Trung.

Như vậy, tất cả các VĐV đã đủ tiêu chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020 sẽ giữ được suất thi đấu của mình ở Thế vận hội năm tới sau khi giải đấu bị hoãn do đại dịch corona.

IOC và 32 liên đoàn thể thao quốc tế đã tổ chức một hội nghị từ xa để đưa ra quyết định giữ nguyên quy trình kiểm định chất lượng. IOC cũng cho biết số điểm được phân bổ cho mỗi môn thể thao tại Thế vận hội năm tới sẽ được giữ nguyên.

Nhiều môn thể thao Olympic, như quyền anh, đã chứng kiến sự gián đoạn hoặc hủy bỏ các giải đấu vòng loại do tình hình dịch Covid -19 lan ra toàn cầu. Trong khi các môn khác, như chèo thuyền đã có xác định được 90% các đội đối thủ.

Quyết định hoãn Thế vận hội Tokyo 2020 là quyết định mang tính lịch sử, bởi ngày hội thể thao lớn nhất thế giới lần đầu tiên phải dừng lại vì lý do khác ngoài chiến tranh. Thế vận hội mùa Hè từng 3 lần bị hủy vì các cuộc chiến tranh thế giới, đó là vào các năm 1916, 1940 và 1944.

KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/van-giu-suat-tham-du-olympic-tokyo-nam-2021-cho-nhung-van-dong-vien-da-vuot-qua-vong-loai-613596