Vận hành cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết

Từ 10h sáng 19/5, ngày 19-5, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết chính thức đi vào khai thác giai đoạn 1. Công trình có ý nghĩa quan trọng, giúp cải thiện đáng kể tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Bình Thuận. Đây là kết quả của gần 31 tháng thi công.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có chiều dài 100,8 km, có tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, đi qua các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam thuộc tỉnh Bình Thuận. Là một trong 26 dự án giao thông trọng điểm do Bộ Giao thông - Vận tải triển khai, được khởi công xây dựng vào tháng 9-2020. Quá trình triển khai dự án gặp nhiều khó khăn do nguồn vật liệu, biến động giá, thời tiết bất lợi, dịch bệnh Covid-19. Khó khăn về nguồn đất đắp, nên dự án phải 2 lần lùi ngày khai thác so với dự kiến. Khi đưa vào khai thác, vận tốc khai thác toàn tuyến là 80km/giờ, nếu chạy xe hết từ đầu tuyến đến cuối tuyến mất khoảng 1 giờ 15 phút.

Việc hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến cao tốc đúng ngày 19-5, có ý nghĩa rất quan trọng, nối thông đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh Khánh Hòa và góp phần sớm hoàn thành toàn tuyến cao tốc Bắc -Nam phía Đông giai đoạn 1.

Thực hiện : Lê Trang – Triệu Nguyễn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/van-hanh-cao-toc-vinh-hao-phan-thiet