Vận hành thử nghiệm cảng Bến Đình ở Lý Sơn

Từ ngày 10/7, tỉnh Quảng Ngãi đưa vào vận hành khai thác thử nghiệm cảng Bến Đình, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn.

Kể từ ngày 10/7, tất cả tàu khách, tàu vận chuyển hàng hóa khi đến huyện Lý Sơn được cập bến cảng Bến Đình. Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị được giao quyền khai thác cảng Bến Đình. Qua hai ngày khai thác, vận hành thử nghiệm, cảng Bến Đình đã tiếp nhận hàng chục lượt tàu với hàng ngàn lượt hành khách và hàng ngàn tấn hàng hóa.

Cảng Bến Đình được khởi công xây dựng vào tháng 11/2016 tại thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 256 tỷ đồng, do Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, sau đó chuyển sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi.

Từ ngày 10/7, tất cả tàu khách, tàu hàng khi đến huyện Lý Sơn đều cập bến cảng Bến Đình

Từ ngày 10/7, tất cả tàu khách, tàu hàng khi đến huyện Lý Sơn đều cập bến cảng Bến Đình

Cảng Bến Đình trở thành khu trung tâm vận tải hành khách và hàng hóa của huyện đảo Lý Sơn

Khi đi vào hoạt động, cảng Bến Đình trở thành khu trung tâm vận tải hành khách và hàng hóa của huyện đảo Lý Sơn. Cùng lúc, cảng có thể tiếp nhận 1 tàu trọng tải 2.000 tấn, 1 tàu trọng tải 1.000 tấn, một tàu khách công suất 400 ghế, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách…

Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Trước khi đưa cảng Bến Đình vào vận hành thử nghiệm, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức kiểm định độc lập các hạng mục, đảm bảo an toàn trước khi bàn giao cho đơn vị tiếp nhận, quản lý và vận hành.

Trước khi đưa vào vận hành thử nghiệm, chủ đầu tư đã khắc phục những tồn tại, đảm bảo an toàn

“Trong thời gian thử nghiệm này, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về công tác phục vụ cũng như điều kiện cơ sở vật chất của cảng Bến Đình. Nếu như còn những vấn đề khiếm khuyết thì chúng tôi sẽ đề xuất với cơ quan chức năng, đơn vị thẩm quyền để khắc phục, hoàn chỉnh để tiến tới công bố chính thức đưa vào vận hành ổn định lâu dài" - ông Đoan cho biết./.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/van-hanh-thu-nghiem-cang-ben-dinh-o-ly-son-post955973.vov