Văn Hậu có nguy cơ 'bể kèo' sang Áo thi đấu

Cơ hội xuất ngoại của Văn Hậu bị đặt dấu hỏi khi 'gã khổng lồ' Austria Wien nước Áo vừa chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái Caner Cavlan.

Cơ hội xuất ngoại của Văn Hậu bị đặt dấu hỏi khi "gã khổng lồ" Austria Wien nước Áo vừa chiêu mộ thành công hậu vệ cánh trái Caner Cavlan.

Hậu vệ trái Cavlan chính thức đầu quân cho Austria Wien - Ảnh: Austria Wien

Hậu vệ trái Cavlan chính thức đầu quân cho Austria Wien - Ảnh: Austria Wien

Tối 19/6, trang Facebook của Austria Wien bất ngờ đăng tải thông tin đội bóng vừa chiêu mộ thành công cầu thủ Caner Cavlan. Đáng chú ý, ngôi sao 27 tuổi người Hà Lan đang thi đấu ở vị trí hậu vệ cánh trái trùng với Văn Hậu.

Thông tin trên khiến cổ động viên Việt Nam không khỏi lo lắng cho thương vụ chuyển nhượng của Văn Hậu. Bởi những ngày gần đây có nhiều thông tin cho rằng Đoàn Văn Hậu đang được Hà Nội FC đàm phán để đưa sang Áo thi đấu cho đội bóng kể trên.

Với việc Cavlan - hậu vệ đang có phong độ ổn định Hà Lan - trở thành tân binh trấn giữ cánh trái cho "gã khổng lồ" nước Áo trong mùa giải tới, phi vụ chuyển nhượng của Văn Hậu trở thành dấu hỏi trong mùa hè năm nay.

Cơ hội sang Áo thi đấu của Văn Hậu đang là một dấu hỏi lớn - Ảnh: Báo giao thông

Chia sẻ trong ngày ra mắt Austria Wien, Cavlan nói: "Tôi đã có một năm tuyệt vời ở Hà Lan và đã thi đấu rất tốt. Trước đó, tôi cũng có nhiều kinh nghiệm quý báu ở Thổ Nhĩ Kỹ. Hiện tại, tôi muốn chứng minh rằng mình là một cầu thủ giỏi ở Austria Wien".

Ông Ralf Muhr, Giám đốc thể thao CLB bày tỏ niềm vui khi chào đón Cavlan đến sân Generali: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chiêu mộ được một hậu vệ cánh trái mạnh mẽ như Cavlan. Austria Wien bị thuyết phục bởi năng lượng tích cực và màn trình diễn của cậu ấy ở Hà Lan. Chúng tôi tin tưởng cậu ấy sẽ làm cho Austria Wien trở nên mạnh mẽ hơn".

Với những chia sẻ trên, nhiều khả năng Cavlan - hậu vệ đang có phong độ ổn định Hà Lan sẽ trở thành tân binh trấn giữ cánh trái cho "gã khổng lồ" nước Áo trong mùa giải tới.

Austria Wien là đội bóng thành công nhất ở nền bóng đá Áo với 24 lần vô địch quốc gia và từng về nhì ở cúp C2 mùa giải 1977/78.

Quỳnh Chi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/the-thao/van-hau-co-nguy-co-be-keo-sang-ao-thi-dau-a280767.html