Văn Hậu đá trận đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau 7 tháng chấn thương

Văn Hậu được HLV Park Hang Seo tạo điều kiện thi đấu ở cuộc so tài giữa Việt Nam vs Jordan đêm qua (31/5).

Đoàn Văn Hậu vừa có trận đấu đầu tiên sau 7 tháng điều trị chấn thương gối. Hậu vệ sinh năm 1999 được tạo điều kiện ra sân trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Jordan trên sân Khalid Bin Mohammed, nằm cách khách sạn của tuyển Việt Nam khoảng 30 phút di chuyển bằng xe bus.

Văn Hậu vừa hoàn tất liệu trình điều trị chấn thương và đang trong giai đoạn phục hồi. Theo khuyến cáo từ PVF, cầu thủ của Hà Nội FC sẽ cần thời gian thích nghi để từng bước lấy lại phong độ.

Văn Hậu (phải) thi đấu trước Jordan.

Văn Hậu (phải) thi đấu trước Jordan.

Trả lời phỏng vấn tối 29/5, Văn Hậu cho biết đã bình phục chấn thương. Cầu thủ 21 tuổi đã có một tuần tập luyện cùng tuyển Việt Nam. Anh nhiều khả năng kịp trở lại ở trận gặp Indonesia vào ngày 7/6 tới.

Tuyển Việt Nam hòa Jordan trong trận giao hữu duy nhất chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Đội bóng Tây Á ghi bàn mở tỷ số ở phút 11 sau một pha phản công nhanh. Bàn gỡ của tuyển Việt Nam đến từ một tình huống đá phản lưới nhà của một cầu thủ Jordan ở phút 25.

Ở hiệp 2, đội bạn có cơ hội nâng tỷ số khi được hưởng một quả penalty. sau khi bóng chạm tay cầu thủ tuyển Việt Nam trong vòng cấm. Tuy nhiên, thủ thành Nguyễn Văn Toản đã xuất sắc cản phá thành công.

Ngoại trừ Trần Đình Trọng, Trần Minh Vương và Đỗ Duy Mạnh không thi đấu do vừa trở lại sau chấn thương, các cầu thủ còn lại đều ra sân.

Sau trận đấu với Jordan, HLV Park Hang Seo dành trọn một ngày cho các cầu thủ nghỉ ngơi hồi phục. Đội tuyển sẽ trở lại tập luyện vào tối mai (2/6).

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/van-hau-da-tran-dau-tien-cho-tuyen-viet-nam-sau-7-thang-chan-thuong-ar615620.html