Văn Hậu lần đầu chơi cho Heerenveen: Có đáng mừng?

Văn Hậu được đưa vào sân ở phút 89 để thi đấu với đội bóng hạng dưới, khi đó đội bóng đã dẫn trước đối thủ 2 bàn.

Rạng sáng ngày 18/12/2019, CLB Heerenveen có trận đấu với đội bóng hạng dưới Roda JC ở vòng 2 cúp quốc gia Hà Lan. Đến phút 89, khi Heerenveen dẫn trước Roda JC với tỷ số 2 - 0, Văn Hậu được HLV lựa chọn vào sân thay người cho hậu vệ trái Sherel Floranus.

Cầu thủ người Thái Bình phải chờ đợi 107 ngày, hay 15 tuần hoặc 3 tháng rưỡi, kể từ thời điểm gia nhập Heerenveen để có được khoảnh khắc này.

Được trao cơ hội, Văn Hậu không ngần ngại thực hiện những tình huống truy cản quyết liệt và phải nhận thẻ vàng sau tình huống phạm lỗi ở phút 90+2. Trận thắng đưa thầy trò HLV Jansen vào vòng 1/8 cúp quốc gia Hà Lan.

Khoảnh khắc Văn Hậu vào sân trong đội hình chính Heerenveen:

Sau trận đấu, Văn Hậu chia sẻ với truyền thông: "Khi được thi đấu tại một giải đấu lớn và đẳng cấp rất cao như ở Hà Lan, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Sau lần đầu được ra sân này, tôi sẽ tiếp tục tập luyện chăm chỉ, cố gắng để được thi đấu nhiều hơn nữa và cũng mong muốn nhiều cầu thủ Việt Nam sẽ được đi ra nước ngoài, cụ thể là được sang Hà Lan chơi bóng”.

Bày tỏ thêm cảm xúc bản thân khi được thi đấu ở đội một Heerenveen, Văn Hậu nhấn mạnh: “Khi chưa được vào sân, các đồng đội cũng đã nói với tôi rằng các khán giả trên sân đang hô tên tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui và vô cùng xúc động.

Tôi nghĩ rằng những người ở nhà cũng rất vui vì có rất nhiều người hâm mộ luôn theo dõi và ủng hộ tôi. Rất mong mọi người sẽ luôn cổ vũ và đồng hành cùng tôi trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ cố gắng hết mình để không làm phụ lòng mọi người".

Trước đó, vào cuối tháng 10/2019, nhà báo Maarten Elst, người đang làm việc tại kênh Omroep Brant (Hà Lan), thấy khó hiểu khi Văn Hậu không được Heerenveen thường xuyên sử dụng tại cup quốc gia Hà Lan.

Theo cây viết người Hà Lan, vòng đầu tiên của cúp Quốc gia Hà Lan là dịp để HLV trao cơ hội cho những cầu thủ dự bị. Đây là một sân chơi có chuyên môn rất thấp hơn giải vô địch quốc gia.

Với phần lớn cầu thủ, việc vào sân ở phút 89 khi đội nhà đang dẫn trước 2-0, trong một trận đấu thuộc mặt trận thứ yếu là cúp quốc gia thường không mang nhiều ý nghĩa.

Văn Hậu giao lưu cùng cổ động viên sau trận đấu.

Văn Hậu giao lưu cùng cổ động viên sau trận đấu.

Các cầu thủ châu Á luôn bị đánh giá thấp hơn so với các đồng nghiệp châu Âu hay Nam Mỹ, bởi thể lực, kỹ chiến thuật và khó thích nghi. Ngay cả Park Ji-sung, người được ca ngợi là cầu thủ châu Á thành công nhất ở châu Âu, cũng gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu ở PSV Eindhoven của Hà Lan, để rồi liên tục bị khán giả la ó và chế giễu. Hoặc một trường hợp khác là Lee Chun-soo, mang danh thần đồng vẫn thất bại thảm hại ở Feyenoord.

Nhưng dù sao việc đưa ra sân trong đội hình 1 của CLB Heerenveen đã là bước tiến khởi sắc cho Văn Hậu. Văn Hậu càng phải nhẫn nại, tiếp tục chăm chỉ để luôn trong trạng thái sẵn sàng, sau đó nắm bắt cơ hội khi nó tới. Giới chuyên môn tin rằng Văn Hậu sẽ được tạo cơ hội nhiều hơn khi anh thích ứng với đội bóng, đặc biệt là những sân chơi có độ khó vừa phải là cup quốc gia.

Trước đó, HLV Jansen cho rằng Văn Hậu còn nhiều điều phải học hỏi và dự kiến sử dụng cầu thủ này vào năm 2020. Hậu vệ quê Thái Bình cần thêm thời gian để thích nghi được với văn hóa, môi trường cũng như chiến thuật thi đấu của Heerenveen.

"Văn Hậu là cầu thủ có khả năng, nhưng cậu ấy vừa rời đi gần 6 tuần. Văn Hậu đã trở lại nhưng Heerenveen đang trong giai đoạn cuối trước kỳ nghỉ đông. Chúng tôi phải chinh chiến ở nhiều đấu trường khác nha.

Cơ hội để Văn Hậu ra sân một vài phút cho Heerenveen trong năm nay gần như không có. Song, cậu ấy chỉ cần chờ đợi khoảnh khắc của mình tới. Văn Hậu sẽ rất cần thiết cho nửa sau của mùa giải" - HLV trưởng Heerenveen nói.

Vân Tùng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/van-hau-lan-dau-choi-cho-heerenveen-co-dang-mung-3393519/