Văn Hậu, ngày càng gần với sân Hàng Đẫy

Tờ Fean Online vừa làm 1 khảo sát, có tới 78,6% cổ động viên đội bóng Hà Lan cho rằng SC.Heerenveen không nên mua đứt Văn Hậu. Cùng với việc đội chủ sân Abe Lenstra có thể thua lỗ tới 6 triệu euro mùa giải này thì ngày về của hậu vệ trẻ Văn Hậu đang đến gần.

Có tới 78,6% cổ động viên đội bóng Hà Lan cho rằng SC.Heerenveen không nên mua đứt Văn Hậu. Ảnh CLB

Có tới 78,6% cổ động viên đội bóng Hà Lan cho rằng SC.Heerenveen không nên mua đứt Văn Hậu. Ảnh CLB

Fean Oline, chuyên trang thông tin về CLB Heerenveen vừa làm 1 cuộc thăm dò cho thấy 78,6% cổ động viên SC.Heerenveen bỏ phiếu cho việc CLB không nên gia hạn hợp đồng với Văn Hậu. Cầu thủ gốc Thái Bình gia nhập Heerenveen từ tháng 9/2019, theo bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, kèm điều khoản mua đứt trị giá 1,5 triệu euro. Đây là giai đoạn cuối của bản hợp đồng, thời điểm ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định về bản hợp đồng này.

Khó khăn chất chồng

Tuy nhiên, tờ Fean Online dự đoán rất khó xảy ra khả năng đội bóng áo sọc xanh-trắng mua đứt Văn Hậu. Anh mới ra sân 4 phút cho đội 1 tại Cúp quốc gia, gần Văn Hậu như không đóng góp gì về mặt chuyên môn cho đội bóng trong mùa đầu tiên này. Hiện tại, trong 24 cầu thủ ở đội một Heerenveen, chỉ còn Văn Hậu và thủ môn dự bị số ba Trevor Doornbusch chưa được thi đấu.

Hiện tại, trong 24 cầu thủ ở đội một Heerenveen, chỉ còn Văn Hậu và thủ môn dự bị số ba Trevor Doornbusch chưa được thi đấu. Ảnh CLB

Nhưng thủ môn 21 tuổi Doornbusch là sản phẩm trưởng thành từ lò đào tạo của Heerenveen, thuộc diện “của để giành”. Trong khi đó Ejuke, cầu thủ được mua về với giá 2 triệu euro hồi đầu mùa đã ra sân 24 trận, ghi 9 bàn thắng cho Heerenveen ở giải VĐQG Hà Lan.

Không ra sân, nhưng Văn Hậu lại đang được hưởng mức lương khá cao tại CLB, khiến cho các cổ động viên đội bóng này không hài lòng. Cựu HLV Heerenveen Gertjan Verbeek từng nói: “Tất cả người biết chuyện đều nói cậu ấy không đủ giỏi. Tuy nhiên, cậu ấy đang nhận lương 450.000 euro mỗi năm sau thuế . Toàn bộ phòng thay đồ đều biết chuyện này”. Dường như, HLV Jansen chủ trương chỉ dồn lực để giữ chân các trụ cột như: Sherel Floranus, Lucas Woudenberg, Veerman, Hicham Faik, Rodney Kongolo…

Fan làm khó Văn Hậu

Về mặt truyền thông, kể từ khi Văn Hậu gia nhập Heerenveen số lượng fan của trang mạng xã hội CLB tăng lên đáng kể. Hiện có 460 ngàn người like và trên 500 ngàn fan theo dõi facebook của CLB, trong đó có khá nhiều fan của Văn Hậu, thoạt đầu đó được coi là thành công về mặt thương hiệu.

Cựu HLV Heerenveen Gertjan Verbeek từng nói: “Tất cả người biết chuyện đều nói cậu ấy không đủ giỏi. Tuy nhiên, cậu ấy đang nhận lương 450.000 euro mỗi năm sau thuế . Toàn bộ phòng thay đồ đều biết chuyện này”. Ảnh CLB

Nhưng với việc khá nhiều fan Việt Nam thiếu đi sự kiên nhẫn cần thiết, liên tục quay sang chỉ trích HLV Jansen, và CLB không có Văn Hậu vào sân đã khiến cho nhiều cổ động viên Heerenveen mất dần thiện cảm với nhóm “Văn Hậu và những người bạn” .

Khi chạm trần V.League, muốn phát triển thì các cầu thủ Việt Nam cần xuất ngoại. Nhưng làm thế nào để xuất ngoại thành công đang là câu chuyện không hề dễ dàng với những cầu thủ “ném đá, dò đường” như Công Phượng, Văn Hậu. Bao giờ có được cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thành công như bóng đá Thái Lan vẫn là câu hỏi lớn.

Thảo Chi

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/van-hau-ngay-cang-gan-voi-san-hang-day-386007.html